Vừa ra tù, 'nữ quái' tiếp tục lừa đảo để có tiền dưỡng thai

Hoàng Thiên Lý |

Ngày 15-3, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Trần Thị Nhật Vy (SN 1988, trú 86 Quốc Tuấn, Nha Trang) 24 tháng tù về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 30 ngày 1-9-2015, Vy hẹn anh Trần Quốc Tuấn đến khu vực ngã tư Ngô Thời Nhiệm – Lê Đại Hành để trả lại CMND mà Vy mượn của anh Tuấn trước đó.

Tại điểm hẹn, Vy hỏi mượn xe máy hiệu Attila (trị giá 12.978.000 đồng) để đi lấy CMND và được anh Tuấn đồng ý. Trên đường về trả xe, Vy nảy lòng tham, điều khiển xe đi tìm chỗ cầm cố, lấy tiền.

Lúc này, thị gặp và nhờ Tý em (tên thật: Nguyễn Hữu Như Sỹ; hiện không có mặt tại địa phương) thế giúp. Tý em mang xe máy tới cầm chỗ anh Đặng Trường Thảo (Mắm) được 3 triệu đồng về đưa hết cho Vy tiêu xài.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 28-8-2015, anh Phan Ngọc Huy gọi điện thoại cho Vy hỏi: “Có biết ai lấy trộm xe máy hiệu Surius BS: 79N1 – 160.20 của vợ anh không?".

Mặc dù Vy không biết nhưng vẫn trả lời có và yêu cầu anh Huy chuẩn bị 4 triệu đồng chuộc xe nhằm mục đích lừa đảo, lấy tiền.

Sáng hôm sau, Vy hẹn anh Huy đến quán cà phê Cầu Phù Sa (Vĩnh Ngọc) để lấy tiền chuộc xe và mang đi tiêu xài.

Tại phiên tòa, Vy (hiện đang được tại ngoại để nuôi con nhỏ) khai lỡ có thai với một người đàn ông nên bị gia đình la mắng, bị cáo bỏ nhà đi ra ngoài thuê phòng trọ để ở, do không có tiền dưỡng thai và trả tiền trọ nên mới nảy sinh ý định lừa đảo.

Được biết, Vy vừa chấp hành xong án phạt 7 năm 3 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 23-1-2014, nay lại tiếp tục phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại