Vụ tưới xăng đốt nhà: Đến nhà người yêu đòi lại vàng?

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Nghi phạm khai do không hiểu tại sao chị Tr. đòi chia tay nên Nam cầm can xăng đến nhà người yêu để hỏi cho rõ và đòi lại vàng.

Chiều 3/6, Công an quận Gò Vấp đã hoàn tất hồ sơ và chuyển giao nghi can Đỗ Đình Nam (30 tuổi, quê Nam Định) cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Theo đó, cơ quan công an sẽ tiến hành điều tra 3 hành vi của Nam gồm: Giết người, Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản người khác.

Rất nhiều người tìm cách phá cửa cứu nạn nhân bên trong ngôi nhà bị Nam tưới xăng châm lửa đốt
Rất nhiều người tìm cách phá cửa cứu nạn nhân bên trong ngôi nhà bị Nam tưới xăng châm lửa đốt

Theo cơ quan điều tra, bước đầu Nam khai giữa nghi phạm và chị Đặng Thị Tuyết Tr. (23 tuổi, quê Đồng Nai) có quan hệ tình với nhau. Nhưng thời gian gần đây giữa hai người thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn nên chị Tr. đòi chia tay. Thấy người yêu đòi chia tay mà không rõ lý do nên sáng 2/6, Nam tìm tới nhà chị Tr. để hỏi rõ lý do. Ngoài mục đích đó Nam cũng đến để đòi lại số vàng đã đưa cho người yêu trước đó.

Do các nạn nhân vẫn đang trong quá trình điều trị nên cơ quan công an chưa thể lấy lời khai để đối chất lại với lời khai ban đầu của Nam. Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy hiện tại chị Tr. đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên nạn nhân bị bỏng nặng và đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa Bỏng. Các bác sĩ cho biết ngoài bị bỏng chị Tr. còn bị một vết đâm gây thương tích ở vùng gáy.

Trước đó khoảng 6h30 sáng 2/6, Đỗ Đình Nam đã mang theo xăng đến phục sẵn trước cửa số nhà 1049/3 Lê Đức Thọ (phường 13, quận Gò Vấp). Khi thấy chị Tr. mở cửa, Nam liền xông vào trong nhưng bị nạn nhân cản lại nên hai bên xảy ra cãi vã.

Nam đã tạt xăng vào người chị Tr. rồi châm lửa đốt. Vụ tưới xăng đốt nhà làm chị Tr., chị Đặng Thị Bích Liên (20 tuổi, em gái Tr.) và anh Nguyễn Hữu Tùng (27 tuổi, anh rể Tr.) bị bỏng.

Nguồn: Internet

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại