Vụ cả nhà bị tạt xăng phóng hỏa: Bắt giữ 2 nghi can

Sau khi mâu thuẫn tranh chấp đất đai, Đương đã cùng bàn với vợ mang xăng sang đốt nhà ông Quang. Hậu quả, cháu gái 10 tuổi tử vong.

Ngày 2-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ hình sự Lê Văn Đương, 24 tuổi và vợ là Đỗ Thị Hồng Kiếm, 21 tuổi (cùng ngụ xã Tân Bằng, huyện Thới Bình) để điều tra về hành vi giết người. Họ là hàng xóm của gia đình bị đốt khi đang ngủ, khiến một bé gái thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 24-8, ông Đoàn Văn Quang (37 tuổi, ngụ cùng ấp) có lời qua tiếng lại với cha mẹ vợ của Đương (ông Đỗ Văn Thái và bà Huỳnh Thị Điệp) quanh việc tranh chấp đất đai giữa 2 nhà.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, bà Điệp nói với con gái lớn của ông Quang: “Thằng Đương không nói gì nhưng coi chừng đổ máu. Tao nói cho biết trước, lỡ khi có chuyện không hay thì đừng trách”. Lo ngại trước lời đe dọa của bà Điệp, ông Quang đã qua nhà hàng xóm nói chuyện nhằm mục đích giảng hòa.

Tuy nhiên, rạng sáng 29-8, Đương bàn với vợ mang xăng đốt nhà ông Quang.

Vụ gia đình bị đốt khi đang ngủ: Bắt giữ 2 nghi can
Cháu Thủy bị cháy toàn thân đã tử vong sau 3 ngày nằm viện điều trị

Như đã thông tin, vào khoảng 1 giờ 15 phút ngày 29-8, gia đình ông Quang đang ngủ bỗng nghe tiếng chó sủa lớn. Ông Quang dậy định bước ra ngoài thì bất ngờ bị kẻ lạ tông cửa ném bó đuốc vào nhà, đồng thời tạt xăng nhiều lần làm cháy mùng mền nơi cháu Thủy (10 tuổi, con ông Quang) đang nằm ngủ.

Vụ phóng hỏa làm ông Quang và vợ bị cháy xém ở bụng, vai; cháu Thủy bị cháy khắp cơ thể và đã tử vong sau 3 ngày nằm viện điều trị.

Vụ cả nhà bị tạt xăng phóng hỏa: Bắt giữ 2 nghi can Nhà bị tạt xăng phóng hỏa lúc nửa đêm, bé gái 10 tuổi bỏng nặng

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại