Vờ tổ chức sinh nhật để thu hút dân chơi

Những dân chơi khai nhận được một nhân viên của quán karaoke mời đến dự sinh nhật. Đây chỉ là cái cớ mà "động lắc" này đưa ra để thu hút dân chơi đến thu lợi nhuận…

4 giờ 20 phút ngày 23/1/2013, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an Hà Nội tiến hành "đột kích" quán karaoke XO tại 258 Trần Khát Chân, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tại phòng VIP 11, tầng 6, gần 30 dân chơi đang lắc lư "bay" trong nền nhạc sàn cùng 16 nhân viên phục vụ. Tại chỗ, Cơ quan Công an đã thu giữ 1 đĩa đựng tinh thể bột màu trắng, gần 3 viên nén, được xác định là ma túy tổng hợp. Toàn bộ số dân chơi và nhân viên của quán đã được đưa về trụ sở Cơ quan Công an để làm rõ.

Khi được đưa về Cơ quan Công an, nhiều dân chơi vẫn trong tình trạng phê thuốc. Đa phần các đối tượng trong độ tuổi 9X. Kết quả thử nước tiểu đối với số dân chơi này đã tìm thấy chất ma túy.

Các đối tượng này cho biết tối 22/1 được một nhân viên của quán tên Bách gọi điện thoại mời đến dự sinh nhật. Tuy nhiên kiểm tra lý lịch của Bách thì sinh nhật của anh ta đã qua gần nửa năm.

Tự nhận là sinh viên năm thứ nhất một trường trung cấp chuyên ngành dược trên địa bàn Hà Nội, lẽ ra phải xấu hổ khi bị bắt giữ trong động lắc này nhưng trái lại, Trần Thị Huyền cho rằng chỉ là vui cùng bạn bè.

Cô gái trẻ cho biết khoảng 1 giờ sáng ngày 23/1, Huyền cùng bạn gái là Vũ Thị Trang, cũng là sinh viên cao đẳng tới quán karaoke trên để dự sinh nhật theo lời mời của một nhân viên quán karaoke tên Bách. Hỏi lý do vì sao con gái lại đi sinh nhật vào lúc đêm khuya như vậy, Huyền đáp "do ngủ nên quên mất".

Thế nhưng những lời thú nhận tiếp theo đã tự bóc mẽ cô sinh viên này. Huyền khai không phải là lần đầu tiên cô sử dụng thuốc lắc mà đã dùng "ở quê", cũng tại một buổi sinh nhật. Lúc đầu là hát, sau đó là màn "bay nhảy".

Huyền được bạn đưa cho cốc Coca đã pha sẵn thuốc lắc. "Cháu biết đó là chất kích thích nhưng mọi người chơi thì mình cũng chơi thôi". Cô sinh viên trả lời một cách thản nhiên không chút ngượng ngùng.

Xòe bàn tay với những chiếc móng dài, gắn đá cầu kỳ, Huyền bảo dù chơi đêm như vậy nhưng buổi sáng vẫn đi học bình thường. Có lẽ đó chỉ là một lời biện hộ không có sức thuyết phục khi thời điểm động lắc bị triệt phá đã là 4 giờ 20 phút sáng.

Mặc dù là sinh viên nhưng Huyền thản nhiên nói rằng cô cùng với Trang đang ở trọ tại một… nhà nghỉ trên phố Lò Đúc với giá thuê phòng 250.000 đồng/ngày. Ở nhà nghỉ, đi chơi đêm như vậy, sẽ không thể là "lần đầu tiên" được bạn bè rủ rê như Huyền khai nhận mà phải là hậu quả của những bước trượt của cô sinh viên trường dược này.

Số dân chơi bị bắt giữ.
Rất nhiều kiều nữ 9X bị bắt khi đang "bay”.

Trần Văn Nhật, một  "dân bay" xuất thân từ thợ cắt tóc đã từng dự rất nhiều đám sinh nhật tại quán karaoke như vậy.  Những người đi dự "sinh nhật" phần lớn không quen biết với "thân chủ". Toàn là những lời mời  có tính "bắc cầu". Đối với những dân bay thì ngầm hiểu những lời mời này chỉ là cái cớ để họ tụ tập.  "Dùng thuốc lắc thì càng đông càng vui" - Nhật  cho biết.

Dù không quen biết nhưng như một quy định "bất thành văn", người đến dự chủ động đưa tiền "chúc mừng" cho người tổ chức, ít nhất là 200.000 đồng. Nếu quen biết thì có thể là 500.000 đến 1 triệu đồng. Tiền mừng ấy được ngầm hiểu là tiền chi trả để sử dụng ma túy. Trong buổi "sinh nhật" này, Nhật góp 200.000 đồng và được phát cho nửa viên thuốc lắc.

Sau khi bị phạt hành chính, Nhật và đám dân chơi được về nhà, cậu ta liến thoắng: "Bạn bè cháu làm ở các quán karaoke nhiều lắm. Chúng nó rủ cháu "đập đá, bay" suốt nhưng cháu từ chối rất nhiều cuộc mời rồi. Sau vụ này thì cháu thề, cháu hứa không tái phạm nữa".

Một điều tra viên cho biết, qua các vụ triệt phá các "động lắc" cho thấy sinh nhật chỉ là cái cớ dễ nhất để các đối tượng lôi kéo, tụ tập sử dụng ma túy tổng hợp.

Ở nhiều quán bar, karaoke có chứa chấp sử dụng ma túy còn đưa ra quy định thưởng cho nhân viên nếu kéo được nhiều khách đến quán. Tùy theo mức độ ăn chơi của khách, nhân viên sẽ được trích thưởng dựa trên hóa đơn thanh toán.

Thông thường tiền thuê phòng để "bay, lắc" được tính vào phí phục vụ nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi bị kiểm tra. Đây là những khoản lợi nhuận lớn khiến nhiều quán bar, karaoke biến các phòng hát thành nơi chứa chấp sử dụng ma túy tổng hợp.

Theo rỉ tai của những dân chơi này thì karaoke XO là một nơi vui chơi "an toàn". Trên các trang quảng cáo mạng, quán karaoke XO với các trang bị phòng hát hiện đại, gam màu trang trí bắt mắt, nhất là hệ thống đèn màu trang trí cùng dàn âm thanh chất lượng cao. Đối với những "dân bay" chuyên nghiệp thì điều kiện âm thanh, ánh sáng này rất thích hợp cho các cuộc vui thâu đêm suốt sáng.

Theo khai nhận của một số "dân bay" thì khi vào quán karaoke này, việc sử dụng ma túy được bố trí tại các phòng đặc biệt như phòng VIP. Giá thuê phòng cho những bữa tiệc "lắc" này được tính vào hóa đơn, trung bình từ 1-1,5 triệu đồng/phòng tùy theo số giờ và số lượng người tham gia.

Ngoài ra, các dân chơi cũng phải chi trả tiền cho việc bật các loại nhạc sàn để tăng độ "phê" sau khi "cắn" thuốc. Những màn bay nhảy như vậy thường bắt đầu sau 0 giờ.

Phòng VIP.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của chủ quán karaoke XO và hành vi  của số nhân viên phục vụ liên quan tới việc tổ chức sử dụng ma túy trên. Trước đó, trong các ngày 14, 15 và 17/1/2013, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xét xử vụ chứa chấp sử dụng ma túy tại quán giải khát Arap Night 33B Phủ Doãn.

Đây là một "ổ lắc" trá hình, núp bóng quán cà phê shisha. Khách vào quán nếu có nhu cầu sử dụng ma túy phải trả phí thuê phòng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Khoản tiền này được tính vào phiếu thu dưới hình thức phí rất lạ đời như phí "lộn xộn", "lếu láo"…

"Động lắc" trá hình này đã bị Phòng PC47, Công an Hà Nội triệt phá tháng 3/2011. Kết thúc phiên xử sơ thẩm, chủ quán Arap Night Nguyễn Ngọc Thư bị tuyên phạt 9 năm tù giam. 6 nhân viên của quán cũng bị mức án từ 24 tháng tù đến 9 năm tù giam về hai tội chứa chấp sử dụng ma túy và mua bán trái phép các chất ma túy

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại