“Vợ hờ” bỏ đi, nam thanh niên đạp chết cháu 11 tuổi

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Bực tức về việc bạn gái bỏ đi, chiều 28/7, Tùng đã đánh nhiều nhát vào mặt, dùng chân đạp vào bụng cháu Quân.

Ngày 4/8, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ Lê Đình Tùng (23 tuổi, quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, Tùng và chị Hà Thị T. (SN 1990, quê Thanh Hóa) có quan hệ tình cảm yêu đương. Cả hai cùng thuê phòng trọ, sống chung với nhau như vợ chồng tại khu phố 4 (phường An Phú, thị xã Thuận An). Do bận công việc nên chị gái ruột của Tùng gửi con trai là Lê Đức Quân (11 tuổi) đến sống tạm với "vợ chồng" cậu.

Cuộc sống hàng ngày của đôi “vợ chồng hờ” thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên cách đây hơn một tuần chị T. bỏ phòng trọ đi nơi khác để cháu Quân ở cùng với Tùng. Bực tức về việc bạn gái bỏ đi, chiều 28/7, Tùng đã đánh nhiều nhát vào mặt, dùng chân đạp vào bụng cháu Quân.

Sau đó Tùng bắt cháu Quân vào nhà khóa trái cửa rồi bỏ đi. Đến sáng hôm sau khi quay lại nhà trọ Tùng phát hiện cháu Quân nằm chết dưới nền nên đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định cháu Quân tử vong do bị vỡ tá tràng, vỡ gan. Qua điều tra, công an quyết định bắt khẩn cấp đối với Tùng. Tại cơ quan công an, nam thanh niên 23 tuổi khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại