Tuyên án 2 kẻ lợi dụng tuần hành phản đối TQ để trộm cắp tài sản

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Thấy đoàn người tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, Tú và Trọng lợi dụng tình hình lộn xộn để vào lấy trộm nhiều tài sản có giá trị.

Sáng ngày 10/6/2014, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm với 2 bị cáo Lê Trọng Tú (SN 1992, trú xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Nghệ An) và Lô Minh Trọng (SN 1989, trú xã Nghĩa Thái, Tân Kỳ, Nghệ An) về tội danh “Trộm cắp tài sản” tại khu kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 17h chiều ngày 14/5, khi thấy có đoàn người tuần hành phản đối việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, Tú đã mượn xe máy chở Trọng đi xem. Khi đi vào khu dự án Fomosa (thuộc khu kinh tế Vũng Áng), Tú phát hiện có 1 chiếc container không khóa cửa.

Lòng tham nổi lên, Tú và Trọng đã chui vào lấy trộm 1 máy phát điện, 1 máy hàn, 1 máy cắt sắt đem về nhà trọ cất giấu (tổng giá trị tài sản khoảng trên 10.390.000 đồng). Do không biết là đồ ăn trộm nên chủ nhà trọ không có ý kiến gì mà vẫn im lặng cho Tú và Trọng cất đồ.

2 bị cáo Lê Trọng Tú (bìa trái) và Lô Minh Trọng tại phiên tòa sáng ngày 10/6.

Ngày 22/5, sau khi tiến hành điều tra làm rõ, Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giữ Tú và Trọng về tội danh trộm cắp tài sản. Ngày 23/5, Tú và Trọng bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra vụ án. Các tài sản mà 2 đối tượng trộm cắp cũng đã được cơ quan điều tra tiến hành trao trả lại cho Công ty Hưng Nghiệp Hòa Thái - đơn vị bị các đối tượng trộm cắp.

Tại phiên tòa sáng ngày 10/6, Tú và Trọng thành khẩn khai báo về hành vi phạm pháp của mình. Theo đó, vì nghĩ rằng người chủ công ty không trả tiền lương cho mình, Tú và Trọng đã bàn nhau vào lấy đồ để đem đi bán.

Phiên tòa xử 2 đối tượng lợi dụng người dân tuần hành phản đối Trung Quốc để trộm cắp tài sản.

Phiên tòa xử 2 đối tượng lợi dụng người dân tuần hành phản đối Trung Quốc để trộm cắp tài sản.

Từ lời khai và các chứng cứ điều tra được, HĐXX cũng xác định rõ người khởi xướng đi trộm cắp là Tú với sự trợ giúp đắc lực của Trọng. Lợi dụng vào tình hình tại khu kinh tế Vũng Áng đang bị hỗn loạn, Tú và Trọng đã vào trộm cắp tài sản gây hậu quả nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty chủ quản cũng như các công ty trong khu kinh tế.

Cũng tại phiên tòa, khi cho nói lời sau cùng, 2 bị cáo Tú và Trọng đã xin lỗi công ty, xin lỗi tất cả mọi người, mong HĐXX giảm án để các bị cáo có cơ hội chuộc lại lỗi lầm và làm lại cuộc đời mình.

 

Cuối phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Trọng Tú 30 tháng tù giam, bị cáo Lô Minh Trọng 24 tháng tù giam. Thời gian bắt đầu tính từ ngày 22/5/2014.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại