Tung tin cá có độc, giết người dã man để được nổi tiếng

Đức Nguyên |

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi bịa đặt thông tin đăng tải nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi và để cho nhiều người biết đến facebook cá nhân của mình.

Tung tin thất thiệt làm hại thương lái

Ngày 9/3, thông tin từ Phòng An ninh văn hóa tư tưởng - CA tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Đức Thành (24 tuổi, trú phường Hải Đình, TP Đồng Hới) vì hành vi tung tin bịa đặt lên mạng xã hội.

Theo đó, vào khoảng đầu tháng 1/2016, nhiều tàu cá của ngư dân các tỉnh ven biển miền Trung; Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Bình trúng đậm hàng trăm tấn cá bè xước.

Số cá này nhanh chóng cập cảng Sông Gianh, sau đó được thương lái thu mua, vận chuyển đến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để tiêu thụ.

Từ chỗ giá bán 1kg cá bè xước trên dưới 200.000 đồng, nay chỉ còn từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng, khiến nhiều người dân ở Quảng Bình ùn ùn đổ về các khu chợ để mua cá.

Nguyên nhân loài cá được xem đặc sản này có giá rẻ bất ngờ là do các tàu nhanh chóng "xả hàng" để tiếp tục theo đuổi luồng cá, do đó chủ tàu bán cho các đầu nậu với giá từ 15.000 đến 20.000 đồng/kg.

Vì quá nhiều cá, không đủ kho chứa, các đầu nậu cho xe đổ về các khu chợ trung tâm để bán lẻ. Thông tin cá đặc sản giá rẻ lan rộng, người dân ùn ùn đổ về các khu chợ để mua cá, khiến một số tuyến đường dẫn vào chợ bị ùn tắc.

Chứng kiến cảnh đó, Thành đã dùng facebook cá nhân của mình với tên gọi là Thành Nguyễn đăng tải 9 hình ảnh minh họa chụp cảnh ngư dân đang đánh bắt cá bè xước trên biển kèm nội dung: "Ai ăn cá bè xước thì ăn luôn Trung Quốc bỏ thuốc độc".

Thông tin này nhanh chóng lan truyền, gây ra sự hoang mang lo lắng cho người dân, ảnh hưởng đến việc khai thác thủy hải sản của ngư dân cũng như việc kinh doanh buôn bán của các tiểu thương trên địa bàn.

Phòng An ninh văn hóa tư tưởng công an tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ những thông tin trên là do Nguyễn Đức Thành bịa đặt để đăng tải nhằm mục đích câu like, câu view.


Số cá bè xước ngư dân các tỉnh miền Trung trúng đậm đầu năm 2016. Ảnh: Tiền Phong.

Số cá bè xước ngư dân các tỉnh miền Trung trúng đậm đầu năm 2016. Ảnh: Tiền Phong.

Phạt 25 triệu đồng vì tung tin thất thiệt trên mạng xã hội

Theo tìm hiểu của PV, đây không phải là lần đầu cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình xử phạt hành vi vi phạm này của các đối tượng.

Trước đó, tháng 2/2014, công an tỉnh Quảng Bình cũng đã xử phạt hành chính 25 triệu đồng đối với Ngô Đình Sơn (23 tuổi, trú phường Hải Đình, TP Đồng Hới) do hành vi tung tin đồn giết người lên facebook.

Nguyên nhân cũng chỉ vì muốn nổi tiếng, Ngô Đình Sơn đã lập một trang facebook cá nhân có tên là “Quảng Bình quê ta”. Ngày 21/2/2014, trang facebook này loan tin đồn với nội dung vô cùng man rợ:

“Tại địa bàn Quảng Bình, một thanh niên đi trên xe Toyota Camry do va quệt với xe tải đã chặn đầu xe tải, xả súng làm tử vong 2 người trên xe tải rồi vứt xe bỏ chạy”.


Ngô Đình Sơn (ảnh nhỏ) và hình ảnh đối tượng post lên trang facebook Quảng Bình quê ta với nội dung không đúng sự thật.

Ngô Đình Sơn (ảnh nhỏ) và hình ảnh đối tượng post lên trang facebook "Quảng Bình quê ta" với nội dung không đúng sự thật.

Thông tin trên mạng xã hội đã lan truyền rất nhanh khiến cho dư luận hoang mang và được rất nhiều người không chỉ ở Quảng Bình mà nhiều tỉnh thành khác chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngay sau khi thông tin trên xuất hiện, lực lượng CA tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc điều tra và xác định được đối tượng tung tin giật gân trên là Ngô Đình Sơn.

Tại cơ quan điều tra, Sơn đã thừa nhận hành vi bịa đặt thông tin trên đăng tải trên FB của mình có tên “Quảng Bình quê ta” nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi và để cho nhiều người biết đến facebook cá nhân của mình.

Tại Điều 226 Bộ luật hình sự về Tội sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính nêu rõ:

1. Người nào sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính, cũng như đưa vào mạng máy tính những thông tin trái với quy định của pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại