Tử hình kẻ ném vợ xuống sông Hồng đúng ngày sinh nhật

Đúng vào ngày sinh nhật vợ, do cãi vã vì không gọi điện được cho vợ, trên đường chở về nhà bố mẹ vợ, Trần Văn Lâm (33 tuổi, ở Hà Nội) đã ném vợ xuống cầu Thăng Long.

Bị cáo Trần Văn Lâm tại phiên tòa

Ngày 26-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Lâm (SN 1980 ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) về 2 tội Giết người và Cướp tài sản. Đáng chú ý, nạn nhân trong vụ án chính là vợ của bị cáo.

Theo cáo trạng, Trần Văn Lâm và chị Phạm Thị Thu Huyền kết hôn với nhau từ năm 2006, giữa 2 người có 1 con chung. Do Lâm thường xuyên vi phạm pháp luật nên chị Huyền nhiều lần yêu cầu ly hôn nhưng Lâm không đồng ý, khiến mâu thuẫn giữa 2 người càng thêm căng thẳng.

Chiều ngày 7-8-2012, chị Huyền được bạn bè đồng nghiệp tổ chức mừng sinh nhật tại trụ sở cơ quan (phố Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội). Do nhiều lần gọi điện thoại cho chị Huyền để xin gặp nhưng không được đồng ý nên Lâm đã đi xe ôm đến cơ quan chị Huyền.

Tại đây, khi gặp nhau, 2 người lại xảy ra cãi vã. Sau đó, Lâm chở chị Huyền bằng xe máy để về nhà bố mẹ đẻ chị Huyền ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trên đường đi, 2 người lại cãi nhau. Bực tức vì bị vợ cãi chửi và thách thức, khi lên đến giữa cầu Thăng Long, trời mưa to, Lâm dừng xe bế chị Huyền đặt ngồi lên thành cầu và đẩy chị rơi xuống sông Hồng. Gây án xong, người chồng ác nghiệt lục cốp xe của vợ lấy đi 1,7 triệu đồng, còn chiếc xe máy đem đi cầm đồ lấy 20 triệu đồng, bán chiếc điện thoại mà chị Huyền nhờ cầm hộ rồi bỏ trốn.

Xét hành vi của bị cáo Lâm là hết sức nguy hiểm cho xã hội, bản thân bị cáo có đến 3 tiền án nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Lâm tử hình về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp mức hình phạt chung là tử hình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại