“Tú bà” cùng nhân viên đâm chết khách mua dâm

Bực tức vì khách mua dâm cò kè giá, “tú bà” Lê Thị Minh Đức đã cùng nhân viên của quán hành hung và dùng dao đâm chết khách.

0h 30 phút ngày 10-4-2012, anh Chu Thế Bộ (SN 1986, quê Tuyên Quang) cùng anh Chu Thế Môn (SN 1990) và anh Lê Tuấn Anh (SN 1984) đều trú tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm đến quán café của Lê Thị Minh Đức (SN 1983, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông) ở ven đường 72, phường Dương Nội tìm gái bán dâm.

Các bị cáo tại phiên xét xử chiều 27-3

Do bực tức với khách về việc thỏa thuận tiền mua, bán dâm, Đức dùng tay tát vào mặt và dùng dép đánh anh Chu Thế Bộ. Hoảng hốt trước sự hung hãn của “tú bà” này, anh Bộ bỏ chạy ra đường.

Thấy vậy, Phạm Thị Hằng (chưa xác định được nhân thân) túm áo, giằng co và dùng cán chổi đánh anh Bộ. Cùng lúc, Đức vừa hô vừa cầm dép chạy ra đánh anh Bộ.

Nghe thấy Đức hô, Đặng Văn Thắng (SN 1990, trú tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cũng cầm tuýp sắt vụt vào người anh Bộ, còn Trần Ngọc Tuấn (SN 1981, trú tại thôn Hoàng Kim, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức) dùng con dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn), đứng sau đâm một nhát vào lưng anh Bộ, khiến nạn nhân tử vong.

Chiều 27-3, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Tuấn mức án tù chung thân, Lê Thị Minh Đức 20 năm tù và Đặng Văn Thắng 13 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Liên quan đến vụ án này còn có đối tượng Phạm Thị Hằng hiện đang bỏ trốn. Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra đối với bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Khi nào bắt được sẽ điều tra xử lý sau.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại