Truy tố hung thủ giết cô giáo, giấu xác phi tang

vytran |

Sau khi ra tay sát hại cô giáo, Tú cướp hết tài sản, bỏ xác cô vào bao tải rồi vứt ở vệ đường.

Nguyễn Hữu Tú bị bắt sau vài tháng lẩn trốn

VKSND TP HCM vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hữu Tú (24 tuổi, tên thường gọi là Nam, tạm trú số 93/1030 A, đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp).

Tú bị truy tố về 3 tội: 'Giết người', 'cướp tài sản' và 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Nạn nhân bị Tú sát hại là chị Trần Lê Hy A (31 tuổi, ngụ tại cư xá Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh).

Thời điểm bị sát hại, chị Hy A đang là giáo viên môn Kỹ Thuật trường Colette (quận 3).

Tại cơ quan điều tra, Tú khai, một ngày cuối tháng tháng 4/2010, Tú gọi điện thoại cho chị Hy A đến lấy danh thiếp rồi khống chế, dùng dây điện xiết cổ nạn nhân cho đến chết.

Sau đó, Tú lấy của chị Hy A 1 xe tay ga (hiệu Click màu đen), 2 nhẫn vàng, túi xách có tiền và giấy tờ tùy thân rồi trốn ra Hà Nội với tên giả là Nguyễn Anh Tuấn.

Tại Hà Nội, Tú làm quen và lừa lấy xe máy của chị Phạm Thị H. mang bán thì bị Công an TP Hà Nội bắt vào ngày 17/11/2010.

Hiện trường tên Tú bỏ xác nạn nhân vào bao tải phi tang bên đường

Theo Đất Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại