Truy sát kinh hoàng từ quán bar đến phòng cấp cứu

Đức Nguyên |

Do vẫn ấm ức vì thái độ của Hải, Nguyễn Văn Hiếu rủ Vinh, Phi, Quyền đến Bệnh viện Đà Nẵng tìm Hải để tiếp tục đánh và được cả bọn đồng ý.

Quán bar "Điểm Nóng"

Bar Điểm Nóng, số 37 Nguyễn Tri Phương, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng từ lâu luôn là tụ điểm phúc tạp về an ninh trật tự, nằm trong tầm ngắm của các cơ quan chức năng.

Khoảng 1h ngày 14/1, CAQ Thanh Khê nhận được tin báo có 2 nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau tại quán bar, làm 1 người bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSHS CAQ Thanh Khê tập trung toàn bộ lực lượng đến hiện trường thu thập thông tin để xác minh điều tra nhưng quán bar đã ngưng hoạt động nên không thể xác định được người bị hại và các đối tượng gây án.

Ngay lập tức các trinh sát chia thành nhiều tổ công tác tiếp tục xác minh tại các bệnh viện thì phát hiện tại Bệnh viện Đà Nẵng có Nguyễn Văn Hải ( tức Hải "chó em", 1988, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê) đang cấp cứu tại đây.

Qua xác minh được biết, do mâu thuẫn Nguyễn Văn Hải có đánh nhau với Nguyễn Đình Nguyên (18 tuổi, phường An Khê).

Trưa 13/1, Nguyên dẫn Trần Quang Vinh (19 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trung, cùng quận Thanh Khê) mang kiếm truy sát Hải trên đường Hà Huy Tập nhưng Hải chạy thoát.

22h ngày 13/1, Vinh, Phan Văn Quyền (26 tuổi, ngụ phường Hải Châu 2, quận Hải Châu), Nguyễn Văn Hiếu (29 tuổi), Nguyễn Anh Hiếu (19 tuổi), Đoàn Dương Phi (25 tuổi) và Lê Thái Nhật Đông (23 tuổi, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) vào quán bar thì thấy Hải.

Ngay lập tức Vinh xông vào đánh Hải. Thấy vậy, nhóm của Vinh cùng xông vào đánh gây thương tích cho Hải.

Sau đó, Vinh, Phi chạy ra ngoài mở cốp xe lấy 2 cây kiếm rồi tiếp tục vào quán bar để chém Hải nhưng được bảo vệ can ngăn.

Đông và Nguyễn Anh Hiếu đi về, còn Vinh, Phi, Nguyễn Văn Hiếu, Quyền đi đến ngã ba Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng. Đến 23h Hải được đưa vào Khoa Cấp cứu bệnh viện điều trị vết thương ở đầu.

Sau khi được băng bó vết thương, Hải ra ghế đá trước Khoa Cấp cứu ngồi chơi với bạn gái là Nguyễn Thị Ny.


Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Truy sát kinh hoàng trong bệnh viện

Do vẫn ấm ức vì thái độ của Hải, Nguyễn Văn Hiếu rủ Vinh, Phi, Quyền đến Bệnh viện Đà Nẵng tìm Hải để tiếp tục đánh và được cả bọn đồng ý.

Khi đến trước cổng Bệnh viện Đà Nẵng, phát hiện Hải ngồi ở ghế đá trước khoa cấp cứu, Vinh - Phi mỗi người cầm 1 cây kiếm vào chém nhưng Hải phát hiện nên bỏ chạy vào trong khoa cấp cứu và chạy lên cầu thang tầng 2 trong bệnh viện.

Vinh và Phi đuổi theo chém nhiều nhát gây thương tích cho Hải. Gây án xong, Vinh và Phi chạy ra ngoài để Hiếu, Quyền chở về ngã ba Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ, sau đó bỏ trốn. Kết quả giám định thương tích xác định Hải bị ảnh hưởng 13%.

Vụ truy sát của các đối tượng đã gây hoang mang, lo lắng cho những bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện. Với phương châm phải nhanh chóng bắt được nhóm hung thủ gây án để làm yên lòng quần chúng nhân dân, các trinh sát nhanh chóng vào cuộc.

Đội CSHS tập trung lực lượng truy tìm Vinh ngay trong đêm và xác định được nơi ở của đối tượng, tuy nhiên, khi trinh sát đến nơi thì Vinh đã bỏ trốn cùng đồng bọn.

Đến sáng 14/1, lực lượng công an xác định Vinh cùng đồng bọn đến thuê trọ ở Q. Ngũ Hành Sơn, sau đó bỏ trốn vào Quảng Nam. Các tổ trinh sát được chỉ đạo tiếp tục truy xét.

Đến 24 giờ ngày 15/1, trinh sát phát hiện gia đình của Đoàn Dương Phi thuê xe cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng để đi Phước Sơn, Quảng Nam nên lập tức xác minh và nắm được Phi và Thái Lê Nhật Đông bị TNGT và hiện đang ở tại TT Khâm Đức, H. Phước Sơn.

2h ngày 16/1, thượng úy Nguyễn Cao Cường - Đội phó Đội CSHS cùng một số trinh sát lên đường đến TT Thạnh Mỹ, H. Nam Giang, bí mật đón lõng bắt được Phi cùng Đông trên xe cấp cứu.

Khai thác nhanh, Phi và Đông khai nhận Vinh và đồng bọn còn lại đang trốn tại xã Phước Năng, H. Phước Sơn.

Ngay sau đó, một tổ trinh sát nhanh chóng phối hợp với CAX Phước Năng bắt giữ Vinh cùng Nguyễn Văn Hiếu, Phan Văn Quyền và Nguyễn Anh Hiếu.

Trưa 23/10, TAND TP. Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo. TAND phúc thẩm đã bác kháng cáo, chấp nhận kháng nghị, tăng án với 4 bị cáo từ quán bar đến tận khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo Hội đồng xét xử, phiên sơ thẩm của TAND quận Hải Châu tuyên phạt Hiếu, Vinh, Phi cùng 18 tháng tù, Quyền 12 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích", thấp dưới khung hình phạt khoản 2 điều 104 Bộ luật hình sự từ 2 đến 7 năm tù, là không thỏa đáng.

Do đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hiếu, Vinh, Phi 3 năm 6 tháng tù, Quyền y án 12 tháng tù nhưng bị tịch thu xe máy gây án.

Vụ án là bài học cho những thanh niên có máu "yêng hùng", vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, do không suy xét kỹ dẫn đến hành động dại dột, kết quả người nằm viện, kẻ vào tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại