Trung úy CSGT bị đâm thủng bụng tại karaoke

Thái Hoàng |

Lời qua tiếng lại khi người trong nhóm của Trung úy Đỗ Tuấn Hưng mất thẻ xe mà lại không có giấy tờ, nhân viên bảo vệ karaoke đã rút dao đâm Trung úy Hưng thủng bụng.

Ngày 2-5, Công an quận Ngô Quyền, Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Quang (32 tuổi, nhân viên một công ty dịch vụ bảo vệ) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, Quang làm nhiệm vụ trông giữ xe tại quán karaoke A&D trên đường Lạch Tray (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền).

Ngày 25-4, Trung úy cảnh sát giao thông (CSGT) Đỗ Tuấn Hưng (Đội CSGT quận Kiến An, TP hải Phòng) cùng một nhóm bạn đến hát tại karaoke này.

Khi ra về, một người trong nhóm của ông Hưng phát hiện mất vé xe. Sau một hồi lời qua tiếng lại, giữa trung úy Hưng và bảo vệ Quang xảy ra mâu thuẫn.

Theo thông tin ban đầu, ông Quang yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe nhưng nhóm của ông Hưng nói không mang theo.

Ông Quang đề nghị chủ xe đứng trước camera của quán để ghi lại hình ảnh thì nhóm của ông Hưng không chịu và hai bên xảy ra xô xát. Ông Hưng bị ông Quang dùng dao đâm thủng bụng.

Công an quận Kiến An cho biết ông Hưng đã qua cơn nguy kịch, hiện vẫn chưa thể đi làm vì đang điều trị trong bệnh viện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại