Trộm cả bình rượu, ga trải giường

Đối tượng chui qua lối hàng rào sắt đã bẻ từ hôm trước, lấy 1 bình nóng lạnh, 1 bình rượu rắn, 1 bình rượu bìm bịp, 1 bình ắc-quy, 1 nồi cơm điện Cookcu và 1 ga trải giường.

Đã từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản (tại bản án số 33/2010/HSST TAND huyện Phúc Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã xử phạt 1 năm 3 tháng tù) nhưng sau đó Nguyễn Trung Dũng, sinh 1985, ở xã Hiệp Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, vẫn chưa tỉnh ngộ. Do có nghề “đạo chích” nên quan sát thấy gia đình bà Ngô Thị Thành ở cùng xã thường xuyên vắng nhà nên hắn nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp.

Đến 0h30 ngày 3-8-2013, Dũng nhảy lên mái tôn xi-măng, đẩy quạt thông gió xuống rồi chui theo lỗ quạt vào phòng tắm. Sau khi lục lọi phòng ngủ, Dũng lấy được 3 bao lạc củ khô (trọng lượng khoảng 100kg), chia thành các bao nhỏ để dễ dàng vận chuyển. Mang theo mỏ-lết, Dũng bẻ hàng rào sắt sau nhà bà Thành để chuyển dần lạc ra ngoài. Sáng cùng ngày, Dũng mang số lạc trộm được đi bán cho anh Nguyễn Hữu Mạnh được 250.000 đồng, số còn lại đem ra khu vực chợ Gừng (xã Hùng Tiến) và chợ Hà Phương (xã Vĩnh Long) bán được 700.000 đồng.

Đến ngày 5-8-2013, thấy “kiếm ăn” dễ, Dũng tiếp tục rủ rê Nguyễn Trọng Núi, sinh 1983, ở cùng xã, vào nhà bà Thành để ăn trộm. Lần này chúng chui qua lối hàng rào sắt đã bẻ từ hôm trước, lấy 1 bình nóng lạnh, 1 bình rượu rắn, 1 bình rượu bìm bịp, 1 bình ắc-quy, 1 nồi cơm điện Cookcu và 1 ga trải giường rồi đem về nhà Dũng cất giấu, sau đó cho Núi chiếc nồi cơm điện bán đi được 200.000 đồng.

Vẫn chưa hài lòng, ngày hôm sau Dũng mò vào nhà bà Thành lần thứ 3, lấy 1 bếp từ, 1 bếp ga âm, 1 quạt cây, 1 chăn nỉ, 1 bộ quần áo comle, 1 nhẫn vàng tây và 1 nhẫn bạc, đem về nhà cất giấu. Theo định giá, tổng số tài sản Dũng và Núi chiếm đoạt trong 3 ngày có giá trị 16,6 triệu đồng. Thấy công an điều tra ráo riết, ngày 8-8-2013, Nguyễn Trọng Núi đến CAH Vĩnh Bảo đầu thú. Không lâu sau, Nguyễn Trung Dũng cũng ra đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình.

Ảnh minh họa.

Ngày 31-12-2013, trước vành móng ngựa TAND huyện Vĩnh Bảo, Dũng và Núi cúi đầu nhận tội. HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 138 BLHS, xử phạt Nguyễn Trung Dũng 24 tháng tù và Nguyễn Trọng Núi 6 tháng tù về cùng tội Trộm cắp tài sản. Sau khi bản án sơ thẩm kết thúc, Nguyễn Trọng Núi làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và khai đã bồi thường thiệt hại. Phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên sau khi xem xét các tình tiết mới cũng như kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX quyết định không chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Trọng Núi, giữ nguyên mức án 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, như vậy mới đủ tác dụng cải tạo, giáo dục và đảm bảo tính răn đe của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại