Triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc

Cao Nguyên |

(Soha.vn) - Sau khi tán tỉnh, bày trò lừa được một số cô gái nhẹ dạ cả tin, các đối tượng đã đưa bán sang Trung Quốc để làm gái bán dâm…

Thông tin từ cơ quan CSĐT công an quận Hai Bà Trưng cho biết, hiện đang tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng Lê Thành Vinh (tức Ngọc), SN 1968, trú tại Ngõ Coóng Phình, TP Riềng Say, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và Vũ Chí Duy, SN 1993, trú tại xã Chí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang để điều tra về hành vi mua bán người.

Theo đó, vào khoảng đầu tháng 12/2012, qua nguồn tin từ cơ sở, các trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CA quận Hai Bà Trưng phát hiện một đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới. Nạn nhân là những cô gái trẻ khoảng từ 15 đến 17 tuổi, được các đối tượng lừa bán sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái để làm gái bán dâm.

Má mì

Má mì Lê Thành Vinh (tức Ngọc) tại cơ quan điều tra.

Từ nguồn tin này, Đội CSĐTTP về TTXH CA quận Hai Bà Trưng đã triển khai lực lượng tập trung xác minh, rà soát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã nhanh chóng xác định được ba đối tượng trong đường dây mua bán phụ nữ này.

Trong đó, kẻ cầm đầu và cũng là “má mì”, đứng ra mua và tổ chức cho nạn nhân bán dâm tại nhà chứa của mình phía bên kia biên giới là Lê Thành Vinh (tức Ngọc), SN 1968, trú tại Ngõ Coóng Phình, TP Riềng Say, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hai đối tượng chịu trách nhiệm tìm “hàng” và đưa sang Trung Quốc cho Vinh là Vũ Chí Duy, SN 1993, trú tại xã Chí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang và Đỗ Văn Qúy, SN 1993, trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Được biết, Lê Thành Vinh đã có gia đình ở Việt Nam nhưng vào năm 2004, Vinh bị một đối tượng lừa bán sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Sau đó, Vinh lấy một người chồng Trung Quốc rồi ả “phục thù”, đứng ra làm “tú bà lầu xanh”.

Theo tài liệu điều tra, con trai của Vinh có quen biết với Duy và Quý nên đã giới thiệu cho mẹ mình để tìm kiếm các kỹ nữ. Sau khi ra mắt gặp nhau, Duy và Quý được Vinh đề nghị hợp tác làm ăn.

Theo đề xuất của Vinh thì Duy và Qúy chịu trách nhiệm tìm “hàng” là những cô gái trẻ từ Việt Nam để đưa sang làm “nhân viên” cho nhà chứa của Vinh. Ngoài số tiền từ việc bán “hàng” là khoảng gần 20 triệu/người, thì mỗi tháng Vinh còn trả Duy và Qúy một mức “lương khủng” cố định là 15 triệu/tháng.

Ngay sau đồng ý hợp tác làm ăn, Duy và Qúy nhanh chóng triển khai kế hoạch. Đến tháng 3/2012, với các chiêu trò “độc”, Vũ Chí Duy và Đỗ Văn Qúy đã lừa và đưa được hai cô gái là Hà Thu Phương, SN 1995 và Hà Ngọc Linh, SN 1995 ở xã Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang sang Trung Quốc làm “kĩ nữ” trong “lầu xanh” của Vinh.

Đối tượng Duy

Đối tượng Vũ Chí Duy

Không dừng lại ở đó, đến tháng 11- 2012, Duy lại lên mạng chát và nói lời yêu đương với cô gái tuổi “teen” Hoàng Thanh Yến, SN 1997, trú ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Sau khi biết Yến đã sập bẫy, Duy và Qúy trở về quê để chuẩn bị đưa Yến đi “du hí”.

Tuy nhiên, ở bên kia biên giới, lực lượng CA tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đang tiến hành truy quét các ổ mại dâm trên địa bàn. Theo đó, những gái mại dâm hành nghề mà không có đầy đủ giấy tờ hợp lệ sẽ bị đưa vào nhà tạm giữ để xử lý. Khi nghe Duy và Qúy báo tin có “hàng mới”. Vinh nói với đồng bọn là sẽ trực tiếp về Việt Nam “nhận hàng” rồi đưa đi.

Khoảng 12h ngày 19/12, được sự phối hợp và giúp đỡ nhiệt tình của các chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, các trinh sát CA quận Hai Bà Trưng đã bắt giữ Vinh khi “má mì” này đang làm thủ tục nhập cảnh vào Trung Quốc.

Lúc này, đi cùng Vinh chỉ có hai cô gái là Phương và Linh. Khai thác nóng tại chỗ, Vinh khai nhận do Hoàng Thanh Yến chưa đủ tuổi để có thể làm hộ chiếu sang Trung Quốc nên Vinh đã thuê xe cho chị Nga quay về Bắc Giang từ trước đó.

Theo khai nhận của Vinh, ngày 4/1/2013 CA quận Hai Bà Trưng đến, đã bắt giữ Vũ Chí Duy tại nhà của gã ở xã Chí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Còn đối tượng Đỗ Văn Qúy đã “nhanh chân” trốn sang Trung Quốc.

Trước đó, trong đợt truy quét của CA tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào tháng 11/2012 thì có hai cô gái là Bạch Sao N., trú ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và Trương Trí H., trú ở Bắc Giang vì không có giấy tờ tùy thân nên đã bị CA Quảng Đông tạm giữ. Hiện tại CA quận Hai Bà Trưng đã gửi công văn gửi lên Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái để phối hợp với CA nước bạn giải cứu cho những nạn nhân, đưa các cô gái trở về nước an toàn.

Vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục mở rộng điều tra, ra lệnh truy nã truy bắt đối tượng bỏ trốn.

Tên nhân vật đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại