Tội phạm truy nã gặp 141, vứt xe bỏ chạy

Cao Nguyên |

(Soha.vn) - Sau gần 2 năm lẩn trốn vì bị truy nã, khi đang lang thang ở Hà Nội để tìm chỗ ẩn nấp tiếp theo thì bị lực lượng 141 phát hiện và bắt giữ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h15’ chiều qua (ngày 10/1), khi tổ công tác Y9/141 do Trung tá Đoàn Hòa - Đội phó Đội CSGT số 4 chỉ huy, làm nhiệm vụ tại nút giao thông An Dương Vương – Lạc Long Quân.

Lúc này, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy BKS 88S7 – 8738. Thấy có nhiều nghi vấn nên tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra. Thấy có “động” nam thanh niên này vội vứt điếu thuốc lá đang hút dở, bỏ lại xe máy và chạy thục mạng.

Tuy nhiên, sau gần 1km chạy trốn, nam thanh niên này đã bị khống chế và đưa về chốt để kiểm tra.

Đối tượng Toàn tại cơ quan điều tra
Đối tượng Toàn tại cơ quan điều tra

Tại đây, nam thanh niên khai nhận là Vũ Văn Toàn (SN 1992) HKTT tại tổ 1, xã Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

Theo khai nhận, trước đó vào ngày 9/9/2011, Toàn đã cùng đồng bọn lập kế hoạch cướp xe ô tô tại thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Gây án xong, Toàn đã bỏ trốn khỏi địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã ra quyết định truy nã. Trong quá trình lẩn trốn Toàn đã nhiều lần thay đổi hình dạng và chỗ ở.

Ngay sau đó, tổ công tác đã chuyển đối tượng về Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm để tiếp tục điều tra mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại