TPHCM: Sau Hồ Duy Trúc, bắt thêm 1 băng chém trước, cướp sau

Đây là băng cướp gây ra nhiều vụ cướp giật trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, huyện Hóc Môn cũng với thủ đoạn chém trước, cướp sau.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM vừa triệt phá một băng cướp chuyên dùng mã tấu chém người, bắt giữ tổng cộng 17 nghi can. Băng cướp do Nguyễn Minh Tuấn (tự Tèo “ba dê”) cầm đầu. Đàn em của Tuấn hầu hết tuổi đời còn rất trẻ nhưng nghiện ma túy nên gây án rất liều lĩnh, manh động.

Lập chuyên án, hốt trọn ổ

Thời gian gần đây trên địa bàn vùng ven quận Gò Vấp, 12, huyện Hóc Môn (TP.HCM) liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp, cướp giật… với thủ đoạn dùng mã tấu đe dọa, chém người bị thương. Do đó, giữa tháng 12-2013, PC45 đã xác lập chuyên án do Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM làm trưởng ban.

Nguyễn Minh Tuấn (Tèo “ba dê”) cầm đầu băng cướp và đồng bọn. (Ảnh do công an cung cấp)

Sau khi 20 trinh sát vào cuộc miệt mài đeo bám, vào thời điểm cuối năm (chiều 31-12-2013) ban chuyên án quyết định bắt giữ các đối tượng chủ chốt. Trong đó, nhóm trực tiếp gây án gồm: Nguyễn Minh Tuấn (tự Tèo “ba dê”), Nguyễn Thành Tốt (Cồ), Nguyễn Nghĩa Nhân, Phạm Đăng Khoa, Đào Phi Huy (Lượm), Lê Hoàng Phúc (Út “chuột”), Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Huỳnh Minh Nhựt (Nhật “mập”).

Ngoài ra còn các đối tượng tham gia tiêu thụ tài sản cho băng cướp Tèo “ba dê” gồm: Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Đức Độ, Võ Anh Khôi, Hoàng Văn Hưng… Công an thu giữ bảy xe máy, hơn 17 triệu đồng, bảy ĐTDĐ các loại…

Tại cơ quan điều tra, Tèo “ba dê” và đồng bọn khai nhận đã thực hiện tổng cộng tám vụ cướp, bảy vụ cướp giật và một vụ trộm cắp tài sản, trong đó có một vụ chém người gây thương tích. Cụ thể rạng sáng 13-10-2013, chúng phát hiện anh NMH đi một mình bằng xe máy hiệu Air Blade ở phường Hiệp Thành, quận 12. Cả nhóm liền kè sát để Trọng dùng mã tấu chém vào tay anh H. khiến nạn nhân bỏ chạy. Sau khi lấy được xe, băng cướp bán cho Thắng được 6 triệu đồng.

Liên tiếp gây án

Trong số 16 vụ mà băng Tèo “ba dê” khai nhận chủ yếu thực hiện vào cuối năm 2013. Khoảng cuối tháng 10-2013, Tèo “ba dê” cùng Phúc, Trọng và Đạt thấy một đôi nam nữ dừng xe Attila Elizabeth bên đường HT16 (quận 12), Đạt liền đạp người thanh niên ngã xuống đường để Phúc cướp xe rồi tẩu thoát (trong cốp xe có hai ĐTDĐ). Sau đó Trọng bán chiếc xe cho Khôi và Khôi tiếp tục bán lại cho Độ với giá 6 triệu đồng.

Giữa tháng 11-2013, Tèo “ba dê” cùng Đạt, Phúc, Trọng chở nhau đi đến đoạn dốc cầu Dừa (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) thì thấy một thanh niên đang điều khiển xe Air Blade đi trên đường. Tèo cùng đồng bọn bèn áp sát đạp người thanh niên ngã xuống đường định cướp xe nhưng nạn nhân nhanh tay rút chìa khóa vứt đi rồi bỏ chạy. Không cướp được xe, băng Tèo “ba dê” đuổi theo khống chế nạn nhân cướp một ĐTDĐ.

Ngoài các vụ tấn công cướp xe, nếu phát hiện người đi đường nào sơ hở thì băng Tèo “ba dê” còn ra tay cướp giật dây chuyền, túi xách, điện thoại…

Cơ quan điều tra kêu gọi ai từng là nạn nhân của băng cướp này sớm liên hệ Đội đặc nhiệm hình sự (230 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại