Tìm thấy 2 thi thể mất tích trong cuộc hỗn chiến ven sông Yên

Đ.Giang |

(Soha.vn) - Sau nhiều giờ tim kiếm đã tìm thấy 2 thi thể trong cuộc hỗn chiến tranh giành bãi nuôi ngao giữa hai huyện Quảng Xương và Tĩnh Gia (Thanh Hóa) trên ven sông Yên.

Như tin chúng tôi đã đưa, khoảng 11h trưa ngày 7/7, một cuộc hỗn chiến với sự tham gia của nhiều người thuộc hai huyện Quảng xương và Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã xảy ra tại ven sông Yên thuộc địa phận xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia. Hậu quả 3 người mất tích, 8 người bị thương.

	Thi thể ông Hiệu được tìm thấy sau cuộc hỗn chiến

Thi thể ông Hiệu được tìm thấy sau cuộc hỗn chiến

Tìm thấy 2 thi thể mất tích trong cuộc hỗn chiến ven sông Yên
 

Sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 5h30 phút ngày 8/7 bộ đội biên phòng kết hợp với người dân địa phương đã tìm thấy được 2 thi thể mất tích là ông Tô Văn Dũng (SN 1954, trú thôn Nam Châu, xã Hải Châu) và ông Lê Văn Hiệu (SN 1966, trú thôn Thanh Trung, xã Hải Châu) tại Cửa Lạch bãi ngao thuộc địa phận thôn Nam Châu và Liên Thành xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu từ một số công an viên xã Hải Châu cho biết: “hiện trên người 2 nạn nhân có nhiều vết dao trên đầu và quanh người”

Bộ đội biên phòng kết hợp cùng người dân địa phương vẫn đang tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại