Tiếp viên cùng người yêu siết cổ đại gia cướp vàng, Iphone

Lâm Phương |

Thấy vị khách hay đến quán cà phê đeo nhiều vàng, dùng Iphone nên Hằng và người yêu lên kế hoạch cướp.

Ngày 26/9, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và giữ nguyên mức án 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Bá Minh Hiếu (SN 1994, ngụ TP.HCM) và 6 năm tù đối với bị cáo Ngụy Thanh Hằng (SN 1996, ngụ TP.HCM) về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng trong quá trình làm nhân viên phục vụ tại quán cà phê trên đường song hành Hà Nội thuộc quận Thủ Đức, Hằng quen biết và hay nói chuyện với ông Nguyễn Văn Út . Thấy ông Út đeo nhẫn vàng, dây chuyền vàng và dùng điện thoại Iphone nên này sinh ý định chiếm đoạt. Hằng bàn với bạn trai là Nguyễn Bá Minh Hiếu lên kế hoạch cướp tài sản ông Út và Hiếu đồng ý.

Thấy vị khách hay đến quán cà phê đeo nhiều vàng, dùng Iphone nên Hằng và Hiếu lên kế hoạch cướp.
Thấy vị khách hay đến quán cà phê đeo nhiều vàng, dùng Iphone nên Hằng và Hiếu lên kế hoạch cướp.

Khoảng 6h ngày 14/1/2014 Hiếu đến quán phụ Hằng bán và chờ thời cơ. Khoảng 8h30 ông Út đến quán uống cà phê và ngồi nói chuyện với Hằng. Lúc này chủ quán đi ngủ và giao cho Hằng trông coi. Hằng ngồi sát ông Út và nói “anh nhắm mắt vào em cho anh một bất ngờ”. Nghe vậy ông Út nhắm mắt lại, Hằng ra hiệu cho Hiếu từ phía sau đi ra cầm khăn tắm vòng qua cổ kéo mạnh đến khi ông Út ngất xỉu xuống ghế.

Hiếu đi ra ngoài lấy xe còn Hằng ở lại tháo sợi dây 5,2 lượng vàng 18k trên cổ và hai chiếc nhẫn vàng 24k trên tay, lấy điện thoại Iphone rồi tẩu thoát. Sau khi tỉnh lại phát hiện bị mất đồ, ông Út đến công an trình báo sự việc.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản Hiếu chở Hằng đến tiệm vàng trên đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh bán sợi dây chuyền được hơn 98 triệu. Hiếu và Hằng dùng số tiền này để mua điện thoại, sắm đồ, chuộc xe…Đến khoảng 19h ngày 14/1/2014 khi bị công an bắt Hằng còn giữ 22,5 triệu.

Trước đó TAND quận Thủ Đức đã xét sơ thẩm nhưng nhận thấy mức án giành cho hai bị cáo chưa tương xứng với tội danh nên VKSND quận Thủ Đức đã kháng nghị tăng án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại