Thuê khách sạn dài hạn để làm “đại bản doanh” cá độ bóng đá

Việt Văn |

(Soha.vn) - Bằng thủ đoạn tinh vi, các con bạc thuê khách sạn dài hạn để làm chốn ẩn náu, thực hiện các cuộc cá độ bóng đá thâu đêm, nhằm qua mặt công an.

Chiều 24/6, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, vừa ra quyết định bắt khẩn cấp Đường Đông Qúy (31 tuổi, ngụ TP.HCM) và Trần Minh Tâm (33 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra, xử lý về hành vi “Đánh bạc”.

Ngoài ra, công an cũng đang tạm giữ 5 đối tượng khác trong đường dây đánh bạc trên để điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, trinh sát phát hiện hai nghi can Qúy và Tâm có biểu hiện cá độ bóng đá qua mạng và thường ẩn náu tại khách sạn H.Q (ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Sau một thời gian ngắn theo dõi, lúc 23h10 đêm 22/6, trinh sát ập  vào khách sạn trên bắt quả tang hai đối tượng này đang tổng hợp phơi cá độ của các con bạc.

Các con bạc bị công an bắt giữ

Các con bạc bị công an bắt giữ.

Tại khách sạn H.Q, công an thu giữ tiền mặt, máy tính xách tay, sổ sách thống kê phơi cá độ và nhiều điện thoại có lưu tin nhắn cá độ của các con bạc gửi vào số điện thoại của hai đối tượng này.

Bước đầu, Qúy và Tâm khai nhận lên mạng để lấy tỷ lệ kèo cá độ rồi nhắn tin cho các con bạc biết. Những ai có nhu cầu cá độ thì nhắn tin lại cho hai tên này. Sau những trận bóng đá, hai tên này hẹn các con bạc đến một địa điểm cụ thể để chung chi tiền cá độ.

Cũng tại cơ quan điều tra, hai tên này còn khai chỉ nhận độ của các con bạc rồi chuyển lên đại lý cao hơn, sau đó hưởng tiền hoa hồng. Nhưng Tâm và Qúy không biết đại lý cấp cao này, mà chỉ liên lạc qua điện thoại.

Tang vật thu giữ tại khách sạn Qúy và Lâm thuê dài sạn để ẩn náu

Tang vật thu giữ tại khách sạn Qúy và Lâm thuê dài sạn để ẩn náu.

Điều đáng nói, hai đối tượng này hoạt động cá độ bóng đá rất tinh vi khi thuê phòng dài hạn ở khách sạn để làm chổ ẩn náu và làm “đại bản doanh” cá độ. Thêm nữa, sau khi thống kê phơi các độ xong, hai tên này hủy ngay những sổ ghi chép bằng cách đốt bỏ để công an không phát hiện nếu bị bắt.

Do đó, khi bị công an bắt giữ, cả hai chỉ thừa nhận tham gia cá độ các trận bóng đá ở giải World Cup 2014 trong hai ngày 21 và 22/6 với số tiền ăn thua không quá chục triệu đồng.

Theo đại úy Nguyễn Hải Nam, Đội phó Đội CSĐT về trật tự xã hội (Công an huyện Bình Chánh): “Từ đầu tháng 6/2014, trước thời điểm World Cup 2014 diễn ra, Công an TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo công an các quận huyện có biện pháp nghiệp vụ rà soát dân cá độ để đấu tranh, phòng ngừa chung. Trước chỉ đạo trên, ban chỉ huy công an huyện Bình Chánh đã yêu cầu Đội CSĐT về trật tự xã hội và công an 16 xã, phường cùng vào cuộc truy quét”.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại