Thu 20.000/suất phòng "mây mưa", chủ chứa bị công an ập bắt

Thấy công việc nhàn nhã, kiếm tiền dễ dàng, Liên đã âm thầm gây dựng quán giải khát thành tụ điểm chứa mại dâm.

Chiều 25-1, nguồn tin riêng từ Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Liên (SN 1972, ngụ Phú Sơn, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) để điều tra làm rõ hành vi chứa mại dâm.

Được biết, trong thời gian qua Nguyễn Thị Mỹ Liên từ Lâm Đồng xuống xã Xuân Lộc, TX Sông Cầu cùng một người phụ nữ khác quê ở Bình Định hùn vốn mở quán nước giải khác “tươi mát”.

Nguyễn Thị Mỹ Liên tại Cơ quan điều tra

Vốn sành sỏi với các mánh khoé của những dịch vụ nhạy cảm nên Liên hiểu, muốn kéo khách về với quán thì chỉ có cách duy nhất bố trí chỗ cho gái bán dâm hành nghề; đặc biệt mấy em phải biết cách chiều chuộng khách.

Sau khi quán “lên đời”, khách đến với quán ngày càng nhiều. Thấy công việc nhàn nhã, kiếm tiền dễ dàng, Liên đã âm thầm gây dựng quán giải khát thành tụ điểm chứa mại dâm. Hoạt động mại dâm tại quán giải khát trá hình của Liên đã bị Công an thị xã Sông Cầu triệt phá, khi gái bán dâm N.T. P đang “mây mưa” với người khách làng chơi  L.V.C, thì bị bị lực lượng ập vào bắt quả tang

Tại cơ quan điều tra, Liên khai, tại quán, thị bố trí chỗ cho gái bán dâm hành nghề rồi thu tiền phòng với giá 20 nghìn đồng một “suất”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại