Thiếu nữ tử vong trong đám cưới người yêu cũ: Không khởi tố vụ án

Nam Phong |

(Soha.vn) - Về vụ thiếu nữ chết trong đám cưới người yêu cũ cơ quan CA cho hay, do nghi can đã tử vong nên không khởi tố vụ án.

Liên quan tới vụ việc nổ xe máy tại Hải Dương khiến một người chết tại chỗ Thiếu tá Nguyễn Minh Trường - PC 45 CA Hải Dương cho hay, vụ nổ là do chất nổ gây ra.

Theo Thiếu tá Nguyễn Minh Trường, lượng thuốc nổ rất nhiều nên mọi thứ xung quanh bị thổi tung. Rất may trong thời điểm đó, mọi người đang dọn dẹp trong nhà nên không ai bị thương từ vụ nổ. Nhiều khả năng chất nổ đặt dưới đuôi cốp xe. Sức ép chất nổ bay một nửa yên xe. Thuý bị tan hết ổ bụng, cụt hết ngón tay.

Cơ quan đang điều tra xác định nguồn thuốc nổ và lượng thuốc nổ trong vụ nổ nói trên. Thiếu tá Trường cũng cho biết thêm, do nghi phạm đã tử vong nên cơ quan CSĐT không khởi tố vụ án.


	Chiếc xe máy của chị Thúy tại hiện trường vụ nổ. (Ảnh báo Hải Dương).

Chiếc xe máy của chị Thúy tại hiện trường vụ nổ. (Ảnh báo Hải Dương).

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 20/4, một tiếng nổ lớn đã xảy ra tại nhà ông Trần Văn Tợn (huyện Kinh Môn, Hải Dương). Tại hiện trường, một chiếc xe máy BKS 33M8- 5408 bị nổ biến dạng và thi thể một người phụ nữ nổ tan bụng cùng một người thanh niên  thương nặng.

Cả hai nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu. Người thanh niên vì được đưa đi cấp cứu kịp thời nên sau đó tạm qua cơn kịch. Riêng người phụ nữ do tình trạng quá nguy kịch nên đã tử vong sau đó ít phút.

Theo điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an Hải Dương), người phụ nữ được xác định là Vũ Thị Thúy (1987, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) và người thanh niên là Trần Văn Chung (1984, trú tại Kinh Môn, Hải Dương).

Theo thông tin ban đầu, Chung và Thúy vốn là người yêu cũ của nhau. Chung đang học lên cao học và Thúy đang làm kế toán. Cả hai cùng ở Hà Nội nhưng sau đó, hai người chia tay. Anh Chung về quê lấy vợ tại Hải Đươmg.

Khoảng 15 giờ ngày 20-4 (là ngày anh Chung làm đám cưới) Thúy lái xe máy vượt hàng trăm km đến nhà để gặp người yêu cũ. Do Thuý về nhà chơi vài lần trước đó nên ông bà Tợn để Chung và Thúy ở lại trong phòng nói chuyện với nhau.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút, Chung tiễn Thuý ra cửa, nơi chiếc sân có để chiếc xe máy thì phát ra tiếng nổ. Chiếc xe máy phần đuôi bị phá huỷ hoàn toàn, phần nhựa bị vỡ nhiều nơi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại