Những biến thể "kinh hoàng" từ trào lưu Kiyomi

Trang Anh |

(Soha.vn) - Người xem chắc chắn sẽ không thể nhịn cười trước những bản cover biến thể dưới đây.

Kiyomi có nghĩa là người đáng yêu, người dễ thương. Điệu múa Kiyomi được bắt nguồn từ một trò chơi tập thể cùng tên, khá phổ biến tại Hàn Quốc. 

Được biết, người đầu tiên tạo nên cơn sốt này chính là cô ca sĩ Hàn Quốc tên Hari vào cuối năm 2012 với video thể hiện bài hát Kiyomi bằng khuôn mặt và những động tác đáng yêu.

Điệu múa Kiyomi dần trở thành trào lưu được giới trẻ châu Á (Việt Nam, Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản...) rất yêu thích và hưởng ứng rầm rộ.

Có rất nhiều các bản cover điệu múa này xuất hiện tràn ngập trên mạng. Bên cạnh những video giữ nguyên cái hài hước, dễ thương của bản gốc thì cũng có những video khiến cộng đồng mạng "cười ra nước mắt".

Không phải clip kiyomi như mọi người vẫn thấy

Chàng trai "răng hô" cũng hào hứng với kiyomi

kiyomi không chỉ thu hút giới trẻ

Một bản cover kiyomi tại Hàn Quốc

 

Cô nàng Happy Polla từng làm cộng đồng mạng phát sốt cũng ra mắt kiyomi theo trào lưu.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại