Thanh Hóa: Tổng giám đốc bị côn đồ vung kiếm chém tới tấp

H.Sơn |

(Soha.vn) - Ngày 25/2, Công an phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa đang khẩn trương lấy lời khai, điều tra đối tượng dùng dao kiếm truy sát ông Phí Trung Tuyên, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đông Bắc ngay tại trụ sở doanh nghiệp này.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 21/2, ông Phí Trung Tuyên đang ngồi uống nước cùng một cán bộ văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa và một số nhân viên tại trụ sở công ty (đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) thì bất ngờ có một số người hung hãn cầm theo hung khí dao, kiếm, mã tấu xông thẳng vào văn phòng công ty với ý đồ chém người, phá hoại tài liệu…

Một số nhân chứng có mặt kể lại, vừa vào đến nơi, họ nhắm thẳng ông Tuyên vung kiếm chém tới tấp. May mắn, một nhân viên đã chộp đồ dùng trong phòng ngăn cản đám người côn đồ để ông Tuyên chạy thoát lên tầng hai của căn nhà. Thấy ông chủ công ty chạy thoát, nhóm người lạ mặt tiếp tục vung dao chém nát nhiều hồ sơ tài liệu quan trọng đặt trên bàn, phá phách xe ô tô đồng thời hành hung những người có mặt tại đây.

Trụ sở Công ty cổ phần Đông Bắc, nơi xảy ra vụ côn đồ gây án đêm 21/2.
Trụ sở Công ty cổ phần Đông Bắc, nơi xảy ra vụ côn đồ gây án đêm 21/2.

Ít phút sau, anh Phí Văn Huấn, một nhân viên công ty này trên đường đi công tác về đến đây cũng bị nhóm người trên dùng hung khí hành hung. Bị trúng nhiều vết đánh vào đầu khiến anh Huấn bị thương tích khắp cơ thể. Khoảng 15 phút sau, khi lực lượng cảnh sát 113 có mặt, nhóm người trên đã nhanh chân tẩu thoát.

“Nhóm côn đồ quá táo tợn, nếu tôi không nhanh chân thì đã bị chúng đoạt mạng”, ông Tuyên kể với vẻ mặt chưa hết kinh hoàng. Cũng theo vị Tổng giám đốc công ty Đông Bắc, trong lúc hoảng loạn nhưng ông vẫn nhận diện một số người trong nhóm côn đồ.

“Tôi biết những người này, họ là nhân viên của một công ty gần đây. Rất có thể họ định hành hung chúng tôi để dành giật thị trường kinh doanh”, ông này kể và cho biết, ngay sáng hôm sau (ngày 22/2), một người đại diện doanh nghiệp được cho là có liên quan đến nhóm côn đồ đã sang gặp ông Tuyên để “ngỏ ý xin bỏ qua vụ việc”. “Họ nại ra lý do là do nhân viên say rượu nên làm càn, nhưng chúng tôi đã đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc”, ông Tuyên cho biết thêm.

Được biết, Công ty cổ phần Đông Bắc là doanh nghiệp lớn ở Thanh Hóa, chuyên về lĩnh vực xây dựng giao thông thủy lợi và nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh phía Bắc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại