Tài xế taxi say rượu, "phê" ma túy, đánh khách trọng thương

Trang Anh |

(Soha.vn) - Mặc dù cầm lái nhưng nhiều tài xế taxi đã uống rượu say xỉn thậm chí sử dụng ma túy, hành hung khách khiến nhiều người bức xúc.

"Phê" ma túy, lái xe taxi Mai Linh đánh khách trọng thương

Cách đây vài ngày, vào chiều 29/10, Công an TP. Tam Kỳ đã tạm giữ hình sự tài xế taxi Mai Linh Diệp Anh Thảo (SN 1987, trú khối phố 4, P. An Xuân, TP Tam Kỳ) để điều tra làm rõ hành vi đánh hành khách trọng thương và điều khiển phương tiện trong tình trạng uống nhiều bia rượu và sử dụng ma túy…

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, vào khoảng 18h15p ngày 28/10, Thảo lái taxi đến đón Hồ Như Đa (29 tuổi ở Khánh Thịnh, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cùng nhóm bạn tại một quán karaoke.

tài xế taxi Mai Linh, đánh khách, trọng thương
Nạn nhân Hồ Như Đa bị nhóm tài xế taxi Mai Linh đánh trọng thương.

Trong lúc đưa ra giá cả đã xảy ra mâu thuẫn giữa tài xế và nhóm khách, nên Thảo xô một người trong nhóm tên Trần Hùng ngã xuống đất. Thấy vậy nhóm Đa xông đến đánh rồi cùng Hùng đuổi Thảo chạy.

Thảo điện thoại cho một số đồng nghiệp của mình đến ứng cứu. Nhận được tin của Thảo, 6 tài xế khác của hãng xe taxi Mai Linh tại Tam Kỳ điều khiển 6 xe ô-tô của hãng đến quán karaoke để “tính sổ” nhóm Đa.

Khi đến nơi, Thảo cùng các tài xế khác dùng hung khí tấn công Hùng và Đa. Hùng may mắn chạy trốn trong nhà dân nên thoát được, còn Đa bị nhóm tài xế đánh chạy từ khối phố 1 lên đến khối phố 7, phường Trường Xuân.

tài xế taxi Mai Linh, đánh khách, trọng thương
Sử dụng ma túy và rượu nhưng Diệp Anh Thảo vẫn lái taxi đi chở khách.

Nạn nhân Hồ Như Đa bị đánh đến bất tỉnh được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng đa chấn thương.

Ngay sau đó, CAP Trường Xuân phối hợp với CATP Tam Kỳ bắt giữ Diệp Anh Thảo và phát hiện Thảo vừa sử dụng bia rượu và ma túy (cả ma túy đá và cần sa). Kiểm tra giấy phép lái xe ô-tô của tài xế này cũng không có.

Lái xe taxi hung hãn cầm cờ lê đánh vỡ đầu người đi đường

Lái xe taxi dùng tuốc-nơ-vít đánh vào anh Long
Lái xe taxi dùng tuốc-nơ-vít đánh vào anh Long

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h45 ngày 21/9 tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội (Đoạn đối diện trường Đại học Điện Lực).

Vào thời gian trên, anh Nguyễn Văn Long (SN 1990, ở Đông Anh, Hà Nội) đang đèo mẹ lưu thông trên đường Hoàng Quốc Việt bất ngờ bị chiếc xe Taxi Group đâm mạnh từ phía sau khiến đuôi xe hư hỏng.

Anh Long liền dừng xe lại để nói chuyện với lái xe taxi, giữa hai người đã nảy sinh cãi vã và dẫn tới đánh nhau. Lái xe taxi group đã lấy ra chiếc cờ lê và tuốc nơ vít đánh thẳng vào đầu anh Long gây chấn thương, máu chảy khắp mặt.

Lái xe taxi hung hãn cầm cờ lê đánh vỡ đầu người đi đường | Lái xe taxi đánh người, Hành hung, Hà Nội, Lái xe taxi đánh người, Dùng tua vít đánh người
Sau đó, lái xe taxi định bỏ chạy nhưng người đi đường chứng kiến vụ việc đã chặn xe taxi lại và gọi điện cho công an phường sở tại đến giải quyết.

Lái xe của hãng Taxi Group cho biết tên Dũng (SN 1989) lý do Dũng đánh người vì anh Long là người cầm mũ bảo hiểm đánh trước. Vụ việc đã gây ách tắc đoạn đường, lực lượng công an sau đó đã có mặt để điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.

Tài xế taxi say rượu 'ăn vạ' cảnh sát

Trước đó, ngày 9/11/2011, tại ngã 5 Lê Thánh Tông - Tăng Bạt Hổ - Trần Thánh Tông, Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông đường bộ (Bộ Công an) phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Công an Hà Nội) tổ chức xử lý người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Đến 13h, nhận được tin báo tài xế taxi Phù Đổng lái xe trong tình trạng có hơi men, đại úy Vũ Quý Hiển (Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông đường bộ) đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe. Tuy nhiên, anh này đỗ taxi luôn giữa đường, giơ điện thoại ra quay phim.

Đại úy Hiển đã tạm giữ điện thoại và yêu cầu tài xế đưa xe vào lề đường để kiểm tra. "Khi tôi ra lệnh, tài xế mặt đỏ tưng bừng, miệng nồng nặc mùi rượu tiếp tục lái xe đâm vào chân và đẩy tôi đi một đoạn 7-8 mét mới chịu dừng lại", đại úy Hiển kể.


	Tài xế Hoàng Trung Thanh nồng nặc hơi men trong taxi.

Tài xế Hoàng Trung Thanh nồng nặc hơi men trong taxi.

 

 Nguồn video: Vnexpress

Sau khi đỗ xe vào lề đường, tài xế này không chịu ra ngoài mà còn gọi điện thoại cho người nhà đến lăng mạ lực lượng chức năng.

Cảnh sát giao thông đã phải gọi cảnh sát 113 hỗ trợ. Tới gần 15h, người vi phạm mới đồng ý vào công an phường Phạm Đình Hổ làm việc. Thông tin ban đầu, tài xế tên Hoàng Trung Thành, 37 tuổi, ở phường Đông Mác (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Thượng tá Nguyễn Hữu Luyện, Phó phòng 6, Cục CSGT đường bộ cho biết, gần 16h, tài xế Thành đã nhận lỗi và chấp thuận cho kiểm tra nồng độ cồn, với kết quả là 0,487 mg trên một lít khí thở. Cảnh sát đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính lỗi không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát và sử dụng rượu bia quá quy định khi lái xe.

Cũng theo ông Luyện, do tài xế uống say đã nói to nhưng vì chưa có xô xát, chống đối hay xô đẩy nên chưa thể xử lý hành vi chống người thi hành công vụ hay gây rối trật tự công cộng.

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại