Sẽ khởi tố vụ bắt học sinh đeo bảng "Tôi là người ăn trộm"

Ngày 15.4, Đại tá Võ Đình Bính - Trưởng công an huyện Chư Sê cho biết - sau khi hoàn tất hồ sơ sẽ quyết định khởi tố vụ án “làm nhục người khác” tại siêu thị Vĩ Yên.

Làm rõ các đối tượng liên quan

Sáng nay 15.4, các đối tượng liên quan đến việc trói tay nữ sinh Phúc Thị S, treo biển “Tôi là người ăn trộm” đã được mời đến trụ sở công an huyện Chư Sê (Gia Lai) lấy lời khai.

Các đối tượng được xác định liên quan gồm: Phan Văn Hải (nhân viên giữ xe siêu thị Vĩ Yên, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) - người chụp hình và đưa lên facebook cá nhân, Trần Thị Kim Oanh (kế toán siêu thị Vĩ Yên) - người đã in tờ giấy “Tôi là người ăn trộm”, trực tiếp đeo lên người nữ sinh S, hai nhân viên bán hàng tên Cưng, An ( chưa xác định họ) dùng băng keo cột hai tay em vào lan can siêu thị.

Một điều tra viên cho biết, đối tượng Hải khai, chụp hình đưa lên facebook cá nhân nhằm mục đích “chém gió” với bạn bè.

Sự việc sau đó lan truyền trên mạng, gây bức xúc dư luận. Cư dân mạng phẫn nộ trước hành động xúc phạm danh dự, nhân phẩm quá đáng đối với nữ sinh S. Tại Gia Lai, cư dân mạng còn lập hẳn 1 facebook tẩy chay siêu thị Vĩ Yên.

Cô Phan Thị Tuyết Mai - Trưởng phòng GDĐT huyện Chư Sê bức xức: “Tôi không hiểu là người lớn mà sao nhân viên ở đó hành động một cách vô lương tâm, trái đạo đức như vậy. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, xử lí các nhân viên liên quan đến việc xúc phạm nhân phẩm em S”.

Theo lời cô Mai, S là học sinh ngoan hiền, lễ phép, hạnh kiểm tốt chưa bao giờ vi phạm nội quy của nhà trường.

“Sau khi vụ việc xảy ra, được sự động viên, chia sẻ của gia đình, thầy cô và bạn bè, S đã đi học trở lại. Trường đã cử một cô giáo phụ trách đội kèm cặp, giải tỏa tâm lý nên S cũng bớt mặc cảm phần nào”, bà Trịnh Thị Tâm - mẹ nữ sinh S cho biết.

Nói với PV, bà Tâm cho hay, tối ngày 14.4, 3 nhân viên siêu thị Vĩ Yên đã trực tiếp đến nhà xin lỗi gia đình và nữ sinh S.

Cơ quan chức năng đồng loạt vào cuộc

Trao đổi với chúng tôi sáng 15.4, ông Võ Thành Huế - Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh & Xã hội tỉnh Gia Lai cho biết, ngay khi nhận được thông tin nữ sinh bị nhân viên Siêu thị Vĩ Yên trói tay, bắt đeo bảng “Tôi là người ăn trộm”, đã chỉ đạo Phòng Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ Em nhanh chóng vào cuộc.

“Chúng tôi sẽ xác minh để cùng với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm này. Hành động của những nhân viên ở Siêu thị Vỹ Yên là phản giáo dục, xúc phạm nhân phẩm người khác một cách quá đáng, cần lên án và xử lý nghiêm”, ông Huế bức xúc.

Nói với Lao Động sáng 15.4, ông Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Gia Lai cho biết, đã chỉ đạo Phòng giáo dục huyện Chư Sê phối hợp với Trường THCS Chu Văn An luôn theo dõi, chăm sóc tâm lý, động viên tâm lý để nữ sinh S sớm vượt qua cú sốc tâm lý, yên tâm học tập, tránh mặc cảm với bạn bè.

Đại úy Nguyễn Khắc Trung - Điều tra viên công an huyện Chư Sê nói với Lao Động, vụ việc diễn ra vào lúc 10h30 sáng 10.4, em S và một bạn học đến siêu thị Vĩ Yên để mua giấy kiểm tra. Khi vào siêu thị, S và bạn phải gửi cặp, ví tiền ở quầy nhân viên tầng 1. Sau đó, em S lên tầng 2 tìm giấy kiểm tra để mua nhưng đã hết. Lúc đó, em S và bạn có nhìn thấy 2 quyển truyện Trạng Quỳnh, giá 10.000 đồng/quyển. Em S đã cầm lên để sau khi ra quầy nhân viên sẽ lấy tiền trong cặp thanh toán.

Tuy nhiên, khi đi xuống cầu thang S đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại và hô trộm. Sau đó, em S bị Cưng và An là nhân viên bán hàng - dùng băng keo cột hai tay vào lan can. Kế toán Oanh in tờ giấy “Tôi là người ăn trộm” đeo trước ngực em S để bêu rếu. Riêng Hải đã dùng điện thoại cá nhân chụp hình và tung lên facebook cá nhân.

Nhân viên của siêu thị đã buộc em S gọi người nhà đến. Một người bác đã đến giải cứu S vì gia đình đang làm rẫy ở xa không đến kịp. Tuy nhiên, một nhân viên bảo vệ yêu cầu phải đền bù 200.000 đồng cho hai quyển truyện Trạng Quỳnh, 10.000 đồng/quyển mới được tha.

Một điều tra viên (giấu tên) cho hay, sau khi tháo băng keo, S có ý định tự vẫn nhưng được mọi người can ngăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại