Sàm sỡ rồi đâm chết bà bán bánh bèo

Tiến Dũng |

Bị dọa vì đùa giỡn và có những cử chỉ sàm sỡ, Tài bẻ tay bà Bo ra phía sau rồi giật chiếc kéo đâm trúng cổ nạn nhân.

Ngày 21/8, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên bị cáo Nguyễn Phúc Tài (37 tuổi, ngụ tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) 20 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Tài hành nghề chạy xe ôm tại khu vực trước cổng Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Tại đây, Tài quen biết bà Nguyễn Thị Bo bán bánh bèo trước cổng bệnh viện.

Thường ngày, Tài và những người sống gần đó thường xuyên đùa giỡn, trêu ghẹo bà Bo.

Rạng sáng ngày 3/3, Tài đến nói chuyện đùa giỡn và có những cử chỉ sàm sỡ khiến bà Bo bực mình. Người phụ nữ này cầm chiếc kéo cắt bánh giơ lên dọa “mày không dừng lại là tao đâm đó”.

Tài bẻ tay bà Bo ra phía sau rồi giật chiếc kéo đâm trúng vùng cổ của nạn nhân. Bà Bo vùng bỏ chạy được khoảng 10 m đến cổng bệnh viện thì ngã gục.

Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng bà đã tử vong do vết thương quá nặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại