Đâm chết bạn hát, 9X lĩnh án chung thân

Lâm Khê |

Mâu thuẫn xảy ra khi tranh giành nhau micro để hát karaoke, Tú đã xuống tay đâm chết bạn hát.

Hội đồng xét xử sơ thẩm hình sự, Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng vừa tuyên phạt Nguyễn Thế Tú (21 tuổi, ở thôn Hòa Nhất, xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng) tù chung thân về tội Giết người và buộc Tú phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 51,3 triệu đồng.

Vụ án mạng xảy ra tối 8/1, khi Tú đến phòng hát số 2 quán Karaoke Heaven (ở thị trấn An Dương, huyện An Dương) dự sinh nhật bạn là anh Lê Văn Bình.

Lúc đó, anh Bình còn có nhiều bạn đến chia vui là anh Nguyễn Xuân Thao (23 tuổi, ở thôn Tự Lập, xã Đặng Cương) cùng 6 người bạn khác.

Đang hát hò vui vẻ, mâu thuẫn xảy ra khi giữa Tú và anh Thao tranh giành nhau micro để hát.

Thấy Tú ít tuổi hơn lại tỏ ra hỗn láo, không coi ai ra gì, anh Thao vung tay đấm vào mặt Tú. Hai bên sau đó được mọi người can ngăn và Tú bỏ về.

Cay cú vì bị “mất số”, gần 22 giờ 30 cùng ngày, Tú giấu con dao trong người quay lại phòng hát để tìm anh Thao rửa hận.

Vào phòng hát, thấy anh Thao đang ngồi chơi điện thoại, Tú liền rút dao lao tới đâm nhưng không trúng.

Hoảng sợ, mọi người chạy hết ra khỏi phòng hát. Anh Thao bỏ chạy thì bị Tú đuổi theo kịp và vung dao đâm trúng lưng.

Anh Thao vơ một số chai bia ném lại nhưng Tú vẫn hăng máu lao vào vít cổ anh Thao xuống đâm tiếp nhiều nhát...

Thấy đối thủ gục xuống nền nhà, Tú bình tĩnh rút dao, bỏ đi. Sau đó, Tú vứt con dao gây án rồi bỏ trốn. Anh Thao bị thương quá nặng, đã chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi biết tin anh Thao chết, Tú đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại