Quên tắt máy xe, bị hành hung gãy chân

Do không để ý đến tấm biển quy định tắt máy xe, Văn vẫn nổ máy và bị ông Trực nhắc nhở rồi cầm gậy đuổi theo đánh thanh niên này.

Theo lời tường trình của anh Nguyễn Huy Văn (SN 1986, quê quán Thanh Hoá), vào 20h ngày 12/4/2013, anh đến một khu nhà trọ của ông Bùi Chí Trực (tự là Mười) tại phường Bình Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, đón người yêu đi chơi.

Do không để ý đến tấm biển quy định tắt máy xe, Văn vẫn nổ máy và bị ông Trực nhắc nhở. “Lúc đó em đã xin lỗi ông Trực nhưng khi chở người yêu về lại nhà trọ, ông ấy cùng một số người vẫn cầm gậy rượt đánh em", Văn trình bày.

Quên tắt máy xe, bị hành hung gãy chân
Anh Nguyễn Huy Văn nằm trên gường bệnh kể lại vụ việc.

Sáng hôm sau, nhờ một số người đứng ra sắp xếp, ông Trực và Văn đã cùng uống cà phê và đồng ý bỏ qua mọi chuyện. Nhưng tối hôm sau, Văn đang đi chơi với bạn gái thì nhận được điện thoại của anh trai ông Mười với nội dung mời Văn đến một quán cà phê nói chuyện. Khi vừa đến quán, chưa kịp ngồi thì Văn bị hai đối tượng đang ngồi cùng bàn với ông Trực cầm dao, ghế đánh vào người.

Khi Văn bỏ chạy được khoảng 800m thì bị hai thanh niên đi xe máy tông thẳng vào người : “Tiếp đó hai thanh niên quay đầu xe chạy qua chân tôi và đánh tiếp. Đến khi người dân đến can ngăn thì hai thanh niên kia mới chịu dừng tay, lái xe bỏ đi”, anh Nguyễn Huy Văn nói. Sau khi bị hành hung, anh Văn bị gãy chân, được người dân đưa đi cấp cứu, tỉ lệ thương tật 30%.

Sau ba lần hẹn gặp, phóng viên được Thượng uý Nguyễn Thành Ngưng thuộc Công an phường Bình Hoà, cho biết, đã xác định được danh tính hai đối tượng gây thương tích anh Văn, là: Lê Minh Hùng (SN 1985, quê ở Bến Tre) và Lý Chăn Kình (SN 1991, quê ở Đồng Nai), cả hai đều là công nhân, tạm trú trên địa bàn phường Bình Hoà.

Thượng uý Ngưng cũng cho biết, sau khi gây án Hùng và Kình đã bỏ trốn khỏi nơi tạm trú. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai những người liên quan và hoàn tất hồ sơ chuyển lên cấp trên. Bị hại Nguyễn Huy Văn nghi vấn chính ông Bùi Chí Trực là người đứng ra sai khiến Hùng và Kình tông xe vào mình. Công an phường Bình Hoà hiện chưa thể xác định nghi vấn này.

Cũng theo lời bị hại Nguyễn Huy Văn, sau khi vụ việc xảy ra, có hai người mặc sắc phục công an đến nhà trọ anh nói rằng phía người gây án muốn bồi thường 70 triệu đồng, đồng thời yêu cầu anh Văn rút đơn tố cáo. Công an phường Bình Hoà phủ nhận thông tin trên nhưng lại thừa nhận: “Người nhà anh Kình ngỏ ý bồi thường khoản tiền trên nhưng sợ người nhà anh Văn gây sự nên nhờ công an phường giúp đỡ”, Thiếu uý Ngưng trình bày.

Anh Văn là lao động phổ thông, từ khi xảy ra vụ việc không thể đi làm.

Vụ việc đang được công an phường Bình Hoà điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại