“Quái xế” chở dàn “chân dài” ăn mặc mát mẻ, phóng nhanh, lạng lách

Thanh Hà |

Tổ công tác Y7-141 (Công an TP Hà Nội) liên tục phát hiện và xử lý nhiều trường hợp người điều khiển xe máy chở ‘gái dịch vụ’ kẹp 4 phóng bạt mạng trên đường gây nguy hiểm cho các phương tiện.

Vào khoảng 20h45 ngày 1/4, tổ công tác Y7-141 (Công an TP Hà Nội) do thượng úy Nguyễn Tuấn Cường chỉ huy làm nhiệm vụ tại nút giao thông Cát Linh – Giảng Võ (Hà Nội) phát hiện nam thanh niên chở theo 3 cô gái không đội mũ bảo hiểm trên chiếc xe máy BKS 31-467 N2 hướng Giảng Võ - Cát Linh.

Nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy đi với tốc độ nhanh gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên đường, tổ công tác nhanh chóng dừng chiếc xe kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, nam thanh niên được xác định là Lê Hồng Sơn (SN 1993, quê Yên Bái). Ngoài ra, 3 cô gái ngồi phía sau không xuất trình được bất cứ giấy tờ tùy thân nào và khai nhận đang làm dịch vụ tại các quán karaoke.

Trước đó, vào 14h35 ngày 31/3, khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Yên Phụ - Nghi Tàm, tổ công tác Y7-141 phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29R8 -4324 chở theo 3 cô gái không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ nhanh trên đường đã dừng xe kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, nam thanh niên được xác định là Trần Ngọc Nam (SN 1993, quê Nam Định). Nam cho biết đang trên đường chở 3 cô gái đến các quán karaoke.

Toàn bộ vụ việc được bàn giao cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại