Phẫn nộ: Bé trai bị gã hàng xóm đánh đập dã man trong khách sạn

Ngọc Tú |

Biết gã hàng xóm đưa con mình đi, nhưng vì nghĩ đi chơi như mọi lần nên gia đình không tìm kiếm. 1 tháng sau, gia đình mới biết con mình bị hành hạ dã man trong khách sạn gần nhà.

Sáng 21/9, thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang ráo riết truy bắt nghi can Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh) để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật, hành hạ một cháu trai. Nạn nhân là cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh), vốn bị câm bẩm sinh từ khi mới lọt lòng mẹ.

Theo trình bày của anh Nguyễn Văn Sỹ (46 tuổi, bố cháu Tú), Sơn là người hàng xóm với anh. Cách đây 2 năm, Sơn đến thuê phòng trọ cạnh nhà anh để ở. Ngày 16/8 vừa qua, khi thấy cháu Tú ở nhà, Sơn đã tự ý đưa cháu Tú đi chơi mà không thông báo với gia đình anh Sỹ. Khi không thấy cháu Tú đâu, gia đình hoảng loạn đi tìm, hỏi xung quanh thì mới biết Sơn đã đưa con mình đi.

Cháu Tú đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Nghệ An với nhiều thương tích nghiêm trọng trên cơ thể.

Nghĩ như mọi lần, người đàn ông này chỉ đưa cháu đi vài ngày rồi về nên gia đình có gọi điện hỏi và cũng không lo lắng lắm. Thế nhưng nhiều ngày trôi qua, vẫn không thấy Sơn đưa Tú về nhà, gia đình tiếp tục gọi điện thì Sơn không nghe máy hoặc tắt máy.

Đến ngày 14/9 vừa qua, khi thấy Sơn về dọn đồ chuyển phòng mà vẫn không thấy con mình về thì anh Sỹ mới chạy qua gặng hỏi. Tuy nhiên, Sơn vẫn không nói gì. Phải đến ngày 16/9, Sơn mới nhắn tin về cho gia đình biết là Tú đang bị giam tại một khách sạn cách nhà khoảng 500m.

Khi gia đình tìm đến nơi thì mới tá hỏa biết con mình bị hành hạ, hiện đã được người khách sạn phát hiện, trình báo công an và gọi xe đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Hiện tại, cháu Tú đang được điều trị tích cực tại Khoa thần kinh cột sống- Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Theo các bác sĩ cho biết, bệnh nhân Tú nhập viện trong tình trạng thần kinh hoảng loạn, bị xây xát ở vùng mặt, ngực, tay, chân. Ngoài ra vùng hậu môn bị loét nghiêm trọng, dương vật bị sưng nề, bầm tím. Kết luận ban đầu cho thấy, những vết thương đó có thể là do bị đánh, bắt ép quan hệ tình dục.

Trên mặt và người cháu Tú có nhiều vết trầy xước lớn.

Trên mặt và người cháu Tú có nhiều vết trầy xước lớn.

Sau 5 ngày điều trị, hiện tại sức khỏe của Tú đang dần hồi phục. Tuy nhiên tinh thần của Tú vẫn đang hoảng loạn, sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, cũng như phía gia đình nạn nhân, thì trong quá trình đưa cháu Tú đi chơi, Sơn đã thuê khách sạn H.A 1 (địa chỉ xã Nghi Phú. TP Vinh) ở cùng cháu. Trong khoảng thời gian này, Sơn đã đánh đập cháu Tú dã man. Điều đáng nói, sau khi đánh đập, “hành hạ” cháu bé đến nguy kịch, Sơn bỏ mặc cháu nằm một mình trong khác sạn, rồi bỏ đi.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

--------------------------------

Xem thêm clip vụ Bé trai bị bạn đánh đập rồi đăng lên mạng xảy ra tại Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại