Ông trùm đường dây buôn ma túy mỉm cười nhận án tử

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Chiều ngày 28/8, sau hai ngày nghị án, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án tử hình đối với 2 kẻ trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia.

Trước đó, vào ngày 26/8, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn (42 tuổi, trú tại xã Khánh Sơn 2, Nam Đàn, Nghệ An) cùng 7 bị can khác về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tội che dấu tội phạm, tội không tốc giác tội phạm.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An: Rạng sáng ngày 28/12/2012, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đường dây mua bán ma túy của Tuấn từ Lào về Hà Tĩnh, Nghệ An.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Công an bắt giữ Tuấn và Trần Văn Tú (31 tuổi, trú xã Khánh Sơn), Bùi Ngọc Tình (35 tuổi, huyện Yên Thành, Nghệ An), Xồng No Chá (34 tuổi, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), Nhúa Xồng (24 tuổi, trú Viêng Thoong, Bô Ly Khăm Xay, Lào), Trần Văn Lưu (25 tuổi, trú xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa), Thái Thị Hường (29 tuổi, trú xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Công an tỉnh Nghệ An thu giữ tang vật 58 bánh heroin, 4 xe ô tô.

Mở rộng điều tra, Công an Nghệ An phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma túy bắt (Bộ Công an) bắt Phạm Thị Liễu (39 tuổi, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, Bắc Ninh).

Từ lời khai của các bị can trên, Cơ qua công an tỉnh Nghệ An, đã làm rõ từ tháng 10/2012 đến đến ngày 28/12/2012, Tuấn và các đồng phạm đã tham gia mua bán 208 bánh heroin (trọng lượng 72.864 gam) và 321 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 30 gam) từ Lào đưa về Việt Nam rồi bán sang Trung Quốc và các nước.

Bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn vẫn bình thản khi nghe tòa tuyên án tử hình
Bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn vẫn bình thản khi nghe tòa tuyên án tử hình

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm đã đề nghị mức hình phạt tử hình đối với các bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn (42 tuổi, trú xã Khánh Sơn 2, huyện Nam Đàn, Nghệ An); Phạm Thị Liễu (39 tuổi, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, Bắc Ninh); Xồng No Chá (34 tuổi, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), Nhúa Xồng (24 tuổi, trú Viêng Thoong, Bô Ly Khăm Xay, Lào) về tội mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Còn đối với các bị cáo Bùi Ngọc Tình (35 tuổi, trú xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), Trần Văn Lưu (25 tuổi, trú xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) và Trần Văn Tú (31 tuổi, trú xã Khánh Sơn) bị đề nghị phạt từ tù treo đến tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội che giấu tội phạm, tội không tố giác tội phạm.

Tuy nhiên, sau hai ngày nghị án, chiều ngày 28/8, TAND tỉnh Nghệ An đã chính thức tuyên án đối với các bị cáo trong đường giây buôn bán 208 bánh hêrôin xuyên quốc gia. Theo đó hai đối tượng bị tuyên án tử hình gồm: bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn (42 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Xồng No Chá (34 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Cũng tại phiên tòa, các bị cáo: Trần Văn Tú (31 tuổi, trú xã Khánh Sơn), Nhúa Xồng (24 tuổi, trú Viêng Thoong, Bô Ly Khăm Xay, Lào), Phạm Thị Liễu (39 tuổi, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) phải nhận mức án tù chung thân. Riêng Bùi Ngọc Tình (35 tuổi, trú xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bị phạt 20 năm tù về “tội vận chuyển trái phép chất ma túy”. Phạt 15 tháng tù đối với Trần Văn Lưu (25 tuổi, trú xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) tội che giấu tội phạm; Thái Thị Hường (29 tuổi, trú xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị phạt 7 tháng 30 ngày tù đối với tội không tố giác tội phạm. Hường được tự do sau khi tòa tuyên án vì án phạt tù bằng thời gian tạm giam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại