Ông chủ mua bé gái 13 tuổi để…tổ chức bán dâm

Theo đơn đặt hàng, Chi về huyện miền núi Quỳ Châu (Nghệ An) tuyển đưa em V.Th.K (SN 2001) đi làm nhân viên rồi bán cho Hường.

Ngày 2-4, Cơ quan công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã bắt khẩn cấp Bùi Văn Hường (49 tuổi, chủ nhà hàng Thanh Hường ở bãi biển du lịch Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và Lô Thị Chi (17 tuổi, trú xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) về hành vi mua bé gái 13 tuổi để tổ chức bán dâm.

Trước đó, sau một thời gian làm việc “tiếp viên” ở khu du lịch biển Xuân Yên, Chi có quen ông chủ Hường. Theo đơn đặt hàng, Chi về huyện miền núi Quỳ Châu (Nghệ An) tuyển đưa em V.Th.K (SN 2001) đi làm nhân viên. Khi em K đồng ý đi cùng Chi thì Chi đưa bán em K cho Hường với giá ba triệu đồng. Hường ép em K bán dâm nhiều lần cho khách làng chơi rồi chia nhau tiền.

Sau khi gia đình em K biết chuyện đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc.

Hiện Cơ quan công an huyện Quỳ Châu đang phối hợp cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ việc trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại