Ông 66 tuổi bị bắt quả tang dâm ô với bé gái thiểu năng

Được trẻ nhỏ trong gia đình cấp báo, khi người lớn ập vào phòng vệ sinh thì thấy ông Bùi T.Ph., 66 tuổi, đã lột hết quần áo bé gái N.T.H.L., 14 tuổi, và đang thực hiện hành vi dâm ô. Đau lòng là em L. bị thiểu năng trí tuệ và câm điếc.

Chiều 7-1, Công an quận Ngô Quyền - Hải Phòng cho biết cơ quan này đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc ông Bùi T.Ph. (SN 1947, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) bị nhiều một số người dân bắt giữ và đưa đến Công an phường Đông Khê và tố cáo có hành vi bỉ ổi đối với cháu cháu N.T.H.L. (SN 1999, trú tại Tổ 9, phường Đông Khê) để xử lý trước pháp luật.

Theo người nhà cháu L., khoảng 7 giờ ngày 1-7, ông Ph. đến nhà ông bà ngoại cháu L. chơi. Đến khoảng 14 giờ, lợi dụng ông ngoại cháu đi vắng, bà ngoại cháu ngủ, ông Ph. đưa cháu L. vào nhà vệ sinh làm trò “người lớn”.

Trong khi ông Ph. đang làm trò đồi bại với cháu L. thì bị một số trẻ nhỏ trong nhà phát hiện, báo cho người lớn. Khi người lớn trong gia đình ập vào thì thấy ông Ph. đã lột hết quần áo của cháu L. và đang có hành vi dâm ô.

Ngay sau đó, đình cháu L. cùng những người hàng xóm đã bắt giữ ông Ph. và báo cho Công an phường Đông Khê đến giải quyết. Công an phường Đông Khê sau đó đã đưa ông Ph. về trụ sở công an phường để làm rõ.

Cũng trong chiều cùng ngày, cháu L. được gia đình và cơ quan Công an đưa đi giám định.

Được biết, cháu L có hoàn cảnh hết sức thương tâm, vừa bị thiểu năng trí tuệ, lại vừa câm vừa điếc. Do bố mẹ cháu mất sớm nên cả 4 anh em cháu L. đều ở với ông bà ngoại cháu ở địa chỉ trên. Ông bà cháu L. đều đã trên 70 tuổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại