Nữ sinh viên ĐH bị đâm 13 nhát dao, nghi can là bạn trai

Nguyễn Song (TH) |

Nữ sinh bị giết dã man với 13 nhát dao, thi thể trong thời kỳ phân hủy. Cơ quan công an xác định nghi can là một bạn trai từng học cùng nạn nhân.

Khoảng 9h ngày 28/2, nữ sinh Phan Thúy Kiều (20 tuổi, quê xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, sinh viên năm thứ nhất tại một trường ĐH ở T.p HCM) được người dân xã Nhơn Tân, An Nhơn, phát hiện tử vong trong rừng, thi thể đang phân hủy.

Theo gia đình nạn nhân, chiều ngày 25/2 (tức mùng 7 Tết), Kiều xin phép bố mẹ đi họp, lớp rồi không thấy trở về nhà. Sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả thì gia đình nhận được tin dữ. Được biết, hôm đó, có một nam thanh niên đi xe máy đến đón Kiều.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nữ sinh (Ảnh: NLĐ)
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nữ sinh (Ảnh: NLĐ)

Công an thị xã An Nhơn xác định, nguyên nhân dẫn đến cái chết thảm của nữ sinh là do 13 nhát dao, trong đó 12 nhát dao đâm từ phía ngực, 1 nhát đâm từ phía sau lưng.

Nguồn tin trên báo Người lao động cho biết, nghi can lớn nhất trong vụ trọng án trên được xác định là một thanh niên tên T. (19 tuổi, ngụ xã Nhơn Tân), bạn học cùng lớp thời phổ thông với nạn nhân Kiều.

Động cơ dẫn đến việc T. ra tay tàn độc với Kiều ,có thể xuất phát từ mối quan hệ nam nữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại