Nhóm côn đồ đâm chém người kinh hoàng trước quán karaoke

Anh Tùng bị nhóm đối tượng mặt bịt khẩu trang, trên tay cầm đao, dao tông, cùng dao chọc tiết lợn xông vào đuổi chém tới tấp vào đầu, vào người.

Ngày 21.12, Công an quận Tây Hồ cho biết vừa phối hợp với Phòng CSHS, Công an TP.Hà Nội) bắt giữ 5 đối tượng trong vụ chém người kinh hoàng xảy ra trước quán karaoke Family (An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ).

5 đối tượng liên quan đến vụ đâm chém người đẫm máu gồm: Lê Thanh Tùng, biệt danh Tùng “Bốp” (SN 1990), trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; Trịnh Xuân Khánh (SN 1996), trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình; Nguyễn Huy Hoàng (SN 1996), trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình; Nguyễn Hồng Chương (SN 1996), trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ; Nguyễn Đức Huy (SN 1996), trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ (cùng TP.Hà Nội).

Các đối tượng đã ra đầu thú
5 đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra bước đầu, khoảng 0h15 ngày 4.12, anh Trịnh Ngọc Tùng (SN 1991, quê Hải Dương) tới quán Karaoke Family tại An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ dự sinh nhật của một người bạn gái (SN 1993, quê quán Hòa Phong, Mỹ Hào, Hưng Yên). Ngồi hát đến khoảng hơn 2h ngày 4.12, anh Tùng về trước.

Xuống đến tầng 1, vừa mở cửa quán karaoke bước ra ngoài, anh Tùng bị nhóm đối tượng mặt bịt khẩu trang, trên tay cầm đao, dao tông, cùng dao chọc tiết lợn xông vào đuổi chém tới tấp vào đầu, vào người, cho đến khi thấy anh Tùng gục xuống thì cả bọn bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Xanhpôn.

Sau khi vụ án xảy ra, nắm bắt được thông tin các đối tượng, cơ quan điều tra đã vận động chúng ra đầu thú. Quá trình xét hỏi các đối tượng đã ra đầu thú, Công an quận Tây Hồ tiếp tục truy bắt Nguyễn Đức Huy.

Cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ án, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại