Nhân viên tìm đến nhà đánh người đòi lại laptop cho nữ giám đốc

Lâm Phương |

Bị mất máy tính xách tay, nữ giám đốc nhờ Hiếu đi đòi lại với giá 15 triệu đồng. Hiếu rủ thêm đồng bọn, giả làm nhân viên chuyển phát nhanh tìm đến nhà đánh anh H. trọng thương.

Ngày 28/5, Công an quận 1 (TP.HCM) đang tạm giữ Lê Trí Hiếu (tức Hiếu Bắc, 23 tuổi), Phu Chí Hiếu (tức Hiếu Trọc, 32 tuổi), Nguyễn Đình Bảo và Trịnh Cao Hiếu (Hiếu Bằng, cùng 19 tuổi) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, giữa tháng 4, nữ giám đốc công ty đóng trên địa bàn quận Bình Thạnh có mua một chiếc máy tính xách tay và nhờ bạn của em trai là Vũ Quang H. (24 tuổi, ngụ quận 1) đến cài đặt phần mềm giúp.

Tuy nhiên sau đó chiếc máy tính xách tay này bị mất đúng vào thời điểm anh H. ghé chơi.

Nghi ngờ bạn của em trai trộm máy, nữ giám đốc nhờ nhân viên giữ kho của công ty là Phu Chí Hiếu đi đòi lại. Hai bên thoả thuận nếu thành công, Hiếu sẽ nhận được 15 triệu đồng.

Com hẻm nơi anh H. bị đánh trọng thương

Com hẻm nơi anh H. bị đánh trọng thương

Ngày 5/5, Hiếu gọi điện cho anh H. giả là nhân viên chuyển phát nhanh hỏi địa chỉ nhà để chuyển quà một người bạn gửi tới. Sau khi có địa chỉ Hiếu biết anh H. đang làm việc ở cơ quan nên hẹn hôm khác sẽ chuyển quà đến tận nhà.

Đến ngày 17/5, Hiếu gọi điện rủ Hiếu Bắc (người từng làm chung công ty) tham gia phi vụ đòi lại máy tính cho nữ giám đốc. Sau đó, Hiếu Bắc giới thiệu cho Bảo và anh trai Nguyễn Đình Lâm (20 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) tham gia.

Hai bên thỏa thuận đánh dằn mặt anh H. với giá 10 triệu đồng (Trí Hiếu hưởng chênh lệch 5 triệu đồng) buộc anh này phải thừa nhận lấy máy tính của  nữ giám đốc. Anh em của Bảo nhận trước hơn 1,1 triệu đồng và rủ thêm Trịnh Cao Hiếu cùng tham gia.

Các đối tượng tham gia đánh anh H. đòi lại laptop cho nữ giám đốc. Riêng đối tượng Lâm đang bỏ trốn, công an tiếp tục truy bắt

Các đối tượng tham gia đánh anh H. đòi lại laptop cho nữ giám đốc. Riêng đối tượng Lâm đang bỏ trốn, công an tiếp tục truy bắt

Ngày 24/5, cả nhóm hẹn gặp nhau ở Gò Vấp để nhận dạng mặt anh H. và phân công nhiệm vụ.

Khoảng 14h cùng ngày chúng đón taxi đến một con hẻm ở phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 rồi gọi cho anh H. giả là nhân viên chuyển phát nhanh đến giao quà.

Chờ khi anh H. ra ngoài lấy quà, Hiếu Trọc và Lâm lao đến dùng cây sắt đánh liên tiếp vào đầu. Bị đánh bất ngờ anh H. chạy vào nhà đóng cửa lại nhưng nhóm Hiếu Trọc đuổi theo đập vỡ cửa kính rồi tẩu thoát.

Đến khi cả nhóm bỏ đi người nhà và hàng xóm mới dám đưa anh H. đi cấp cứu. Đối tượng tên Lâm đã bỏ trốn, công an quận 1 đang truy bắt và tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan.

2 đại gia mua dâm "ngọc nữ" giá 7.000 USD bị xử phạt bao nhiêu?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại