Nhân viên quán karaoke rủ đồng bọn truy sát đối thủ tại quán ốc

Duyên Hà |

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) vừa cho biết đã ra quyết định tạm giữ nhóm đối tượng gây ra vụ truy sát vào ngày mùng 4 Tết tại xã Đại Đồng.

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, khoảng 21h30 ngày 11/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán) tại một quán ốc tại thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy đã xảy ra vụ truy sát khiến nhiều thanh niên bị thương, trong đó có Nguyễn Văn Trinh (SN 1991, thôn Phong Cầu, xã Đại Đồng) bị gãy xương tay trái.

Nhận được thông tin, Công an huyện Kiến Thụy đã tiến hành điều tra. Kết quả ban đầu cho thấy, vào tối cùng ngày Nguyễn Văn Trinh cùng nhóm bạn xã Đại Đồng đến quán karaoke 144 Cầu Đen, thị trấn Núi Đối để hát.

Khi đến nơi Bùi Đình Việt (SN 1988, nhân viên quán karaoke) nói không còn phòng vì chỉ còn trống 1 phòng nhưng khách đã đặt trước.

Sau đó giữa Trinh và Việt đã xảy ra to tiếng, xô xát. Được mọi người can ngăn nên nhóm của Trinh đi tìm quán khác để hát.

Lúc này do ấm ức vì thái độ của Việt nên Trinh đã quay lại quán karaoke chửi bới và dọa đánh Việt. Tuy nhiên, Việt và một nhóm thanh niên ngồi chờ phòng hát không “tiếp” nên Trinh bỏ đi.

Trinh cùng một số người bạn đi đến quán ốc đêm ngồi ăn. Một lúc sau có khoảng 6 đối tượng thanh niên đi xe máy dùng khẩu trang bịt mặt, dán kín biển số xe, trên tay cầm tuýp sắt lao vào quán truy sát nhóm của Trinh.

Sau khi đánh nhiều người bị thương, nhóm này lên xe bỏ đi.

Quá trình điều tra, Công an xác định người cầm đầu trong nhóm gây án là Bùi Đình Việt. Ngày 13/2, biết không thể trốn thoát Việt cùng 5 thanh niên khác đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện Công an huyện Kiến Thụy đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại