Nhận lời "giao chiến", vác súng đi bắn đối thủ liệt 2 chân

Ngọc Tú |

Giảng hòa cùng nhau làm ăn nhưng bị đối thủ đe dọa, đòi đánh nhau, Quang cùng đồng bọn vác 2 khẩu súng đi bắn khiến nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 96%.

Ngày 17/3, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự xét xử đối với Dương Đình Quang (SN 1983), Trần Văn Toàn (SN 1993) và Phan Ngọc Quý (SN 1985), cùng trú tại T.p Vinh, Nghệ An, về tội danh “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, Dương Đình Quang và Lê Mạnh Dương (SN 1982, trú tại T.p Vinh) đều làm phụ xe cho các xe khách tuyến T.p Vinh - Đắk-Lắk nên giữa 2 người thường xảy ra mâu thuẫn trong việc tranh giành khách.

Ba bị cáo Quang, Quý và Toàn tại phiên tòa ngày 17/3.
Ba bị cáo Quang, Quý và Toàn tại phiên tòa ngày 17/3.

Khoảng 20h tối 4/11/2013, Quang đi ra bến xe Vinh thì gặp Dương nên tiến tới nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn. Lúc này, Quang ngỏ ý giảng hòa để hai bên cùng làm ăn, tuy nhiên lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Sau 1 lúc lời qua tiếng lại, được bạn vào can ngăn nên Quang lấy xe máy ra về. Khi vừa về đến nhà, Quang nhận được điện thoại của Dương với nội dung: “Mi ở mô lên chém nhau với tau”. Cũng bực tức nên Quang đồng ý và bảo đối thủ chờ 1 lúc sẽ đến.

Cuộc nổ súng đẫm máu

Nhận lời “giao chiến”, Quang chạy thẳng xe máy lên nhà Phan Ngọc Quý (phường Đội Cung, T.p Vinh) thì gặp Trần Văn Toàn và rủ Toàn đi cùng mình lên nhà Quý. Tại đây, Quý lấy 2 khẩu súng Săm-lét ra đưa cho Quang 1 khẩu dài, còn mình cầm 1 khẩu ngắn hơn.

Sau khi lấy súng, Quang và Toàn đi ra đoạn ngã 3 gần đó, Quý đi sau. Tại đây, Dương tiếp tục gọi điện thoại hỏi Quang ở đâu để tìm đến. Khi biết được địa chỉ, Dương cùng Nguyễn Mạnh Hiếu (SN 1982), Đặng Văn Thành (SN 1990) đi xe máy cầm dao tìm đến.

Khi cách nhau khoảng 20-30m, Quang cầm khẩu súng chỉ thẳng lên trời bắn 1 phát để dọa thì nhóm Dương dừng lại.

Các bị cáo được dẫn ra xe để chấp án phạt tù.

Các bị cáo được dẫn ra xe

Không thấy tiếng súng nổ tiếp theo, Dương cùng đồng bọn lao lên thì Quý cầm súng nhắm thẳng vào nhóm này để bắn 2 phát, khiến nhóm Dương bỏ chạy.

Hậu quả, Lê Mạnh Dương và Nguyễn Mạnh Hiếu bị đạn bắn trúng vào cẳng chân trái; Đặng Văn Thành bị bắn trúng hông bên trái, xuyên qua lách thận và găm vào cột sống, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Về phần nhóm của Quang, sau khi gây án, Quang trả súng cho Quý và bắt xe bỏ trốn vào T.p HCM. Trần Văn Toàn vứt con dao của mình và bỏ trốn. Phan Ngọc Quý mang 2 khẩu súng dấu tại nghĩa trang xã Hưng Chính rồi đi trốn.

Sau khi bỏ trốn được 2 tháng, Quang cùng Quý và Toàn liên lạc thống nhất lời khai để cùng ra đầu thú.

Về phần nhóm của Dương, Hiếu và Thành, qua điều tra không thể xác định được việc ai là người chủ động hẹn đánh nhau với nhóm của Quang nên không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhóm của Dương.

Tại bản kết luận giám định, Đặng Văn Thành bị tổn hại sức khỏe 96%, liệt hoàn toàn 2 chi dưới, rối loạn cơ tròn đại tiện; cắt bỏ lách và thận trái.

Tại phiên tòa ngày 17/3, Quang và Toàn đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Riêng Phan Ngọc Quý phản kháng và cho rằng mình không trực tiếp cầm súng bắn. Tuy nhiên, tòa không chấp thuận vì không có chứng cứ.

Kết thúc phiên tòa, Dương Đình Quang bị xử phạt 15 năm tù giam; Phan Ngọc Quý bị phạt 16 năm 3 tháng tù; Trần Đình Toàn bị phạt 5 năm tù giam. Cả 3 phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 215 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại