Nhà xe giật chìa khóa mô tô của công an rồi bỏ chạy

Minh Toàn |

Khi xe ô tô dừng giữa lòng lề đường, cạnh biển báo cấm dừng, đỗ, người của nhà xe Liên Hưng đã cự cãi, chống đối, tìm cách trốn chạy thì lực lượng cảnh sát mới nổ 3 phát súng trấn áp nhà xe.

Chiều 29/1, trung tá Phan Văn Sự - Đội trưởng đội cảnh sát trật tự, công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã thông tin chính thức về việc lực lượng của đội này đã nổ súng trấn áp những ngườ của 1 hãng xe khách có hành vi chống đối xảy ra sáng cùng ngày.

Tổ cảnh sát trật tự cơ động, công an quận Thủ Đức phối hợp cùng Thanh tra giao thông thuộc sở GTVT và đội CSGT Bình Triệu để kiểm tra, xử lý về trật tự giao thông trên tuyến quốc lộ này.

Trong lúc tuần tra, các lực lượng phát hiện ô tô khách BKS: 79B – 011.47 của nhà xe Liên Hưng, chạy tuyến TP.HCM – Nha Trang dừng ngay giữa lòng lề đường. Nhưng đoạn này cấm xe dừng đỗ lúc 10h10 ngày 29/1.

Lúc này có 2 cán bộ gồm trung úy Trần Văn Phương và thiếu úy Đào Chiến Đạt đang làm nhiệm vụ tại đây.

Trung úy Đạt chạy mô tô đặng chủng chặn trước đầu xe khách, còn trung úy Phương xuống xe thông báo lỗi vi phạm, tiến hành kiểm tra.

Tài xế của nhà xe là Nguyễn Phương Hoàng (41 tuổi, quê Khánh Hòa) và các phụ xe vọt ngay xuống cự cãi, lớn tiếng khẳng định là không vi phạm cho dù lực lượng chức năng đã giải thích.

Sự việc khiến tuyến đường này ùn ứ kéo dài, nhiều người đi đường hiếu kì đã dừng lại theo dõi.

Trước sự chống đối của nhà xe Liên Hưng thì trung úy Phương đã dùng ĐTDĐ để ghi hình lại toàn bộ sự việc.

Chưa dừng lại, tài xế Hoàng giao cho phụ lái điều khiển xe khách, còn tài xế này cùng 2 phụ xe xuống xe cự cãi.

Để tìm cách tẩu thoát thì nhà xe còn cử người đừng ở đuôi xe, điều tiết giao thông để xe ô tô khách có thể lùi lại, tạo khoảng trống để xe có thể dễ dàng tẩu thoát.

Cùng lúc này, tài xế Hoàng cùng 2 phụ xe tìm cách đẩy chiếc xe mô tô đặc chủng.

Một người phụ xe còn lấy chiếc chìa khóa xe mô tô đặc chủng trên.

Thiếu úy Đạt đã bỏ mô tô đặc chủng lên xe yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ, giao trả lại chìa khóa mô tô đặc chủng.


Người nhà xe không cho trung úy Phương lên phương tiện.

Người nhà xe không cho trung úy Phương lên phương tiện.

Khi vừa định lên xe để lấy lại chìa khóa thì thiếu uý Đạt bị tài xế Hoàng chặn ngay cửa, không cho lên.

Người phụ xe vứt chìa khóa mô tô đặc chủng xuống đường. Đồng thời chiếc xe vẫn di chuyển lên phía trước.

Lúc này, trung úy Phương đã dùng súng công cụ hỗ trợ nổ 3 phát súng chỉ thiên thì chiếc xe mới chịu dừng lại.

Lực lượng thanh tra giao thông và CSGT Bình Triệu cũng đã có mặt hỗ trợ, yêu cầu tài xế đưa xe vào cửa hàng xăng dầu Thanh Bình.

Không chịu thừa nhận lỗi vi phạm, tài xế Hoàng và những người phụ xe tiếp tục cự cãi lớn tiếng với lục lượng chức năng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành đưa tài xế cùng những phụ xe, chiếc xe ô tô cùng với những hành khách trên xe về trụ sở cơ quan Công an để làm việc.

Tại cơ quan Công an, tài xế Hoàng ban đầu vẫn cự cãi, đến hơn 12h trưa mới chịu ký biên bản và xin lỗi lực lượng làm nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính tài xế Hoàng 350 ngàn đồng về vi phạm hành chính nói trên.

Cũng ngay sau đó thì chiếc xe ô tô khách cũng đã được cơ quan chức năng bàn giao để xe đưa 38 hành khách tiếp tục khởi hành về Khánh Hòa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại