Nghi can sát hại bé 9 tuổi bỏ xuống giếng mới học lớp 9

Ngọc Tú |

Sau 4 ngày điều tra, nghi can sát hại bé trai 9 tuổi rồi ném xác phi tang xuống giếng ở Thanh Hóa đã bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng.

Tối 2/12, đại tá Nguyễn Văn Bính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết, CQĐT vừa bắt đối tượng Tú ( đang học lớp 9, trú thôn 3, xã Hà Thái, Hà Trung, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là cháu Vũ Đức Đạt (9 tuổi) ở cùng quê với nghi can bị sát hại và bỏ xuống giếng ngày 29/11.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 2/12, sau 4 ngày ráo riết điều tra, nghi can Tú đã bị cảnh sát ập vào bắt giữ tại nhà riêng.

Biết được thông tin cảnh sát bắt nghi can giết cháu bé 9 tuổi đang gây xôn xao, hàng nghìn người dân trên địa bàn xã đã kéo về xem, gây ra cảnh náo loạn, mất trật tự trên địa bàn.

Ngay sau khi bắt giữ được nghi can Tú, cảnh sát đã áp giải đối tượng về cơ quan điều tra để tiến hành lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Cũng theo đại tá Bính, tại cơ quan điều tra, bước đầu Tú đã cúi đầu khai nhận hành vi giết cháu Đạt và chỉ 1 mình gây án.

Động cơ và nguyên nhân dẫn đến vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra lấy lời khai từ Tú để làm rõ.

Như đã đưa tin trước đó, chiều 29/11, vợ chồng anh Vũ Ngọc Hoàn đi làm nên để 2 con là Vũ Đức Trung (13 tuổi) và Vũ Đức Đạt (9 tuổi) ở nhà.

30 phút sau, Trung đi ra đồng bắt cá và dặn em Đạt trông nhà.

17h cùng ngày, khi chị Hường (mẹ 2 cháu) đi làm về không thấy con đâu liền đi tìm xung quanh nhà. Đến cạnh giếng nước, chị thấy phía dưới có rất nhiều xô, chậu nhựa nổi bất thường như có ai ném xuống.

Gọi con mãi không được, chị liền đi tìm chồng về.

Nghi có điều chẳng lành, anh Hoàn mò dưới giếng thì chết đứng người khi thấy thi thể con trai mình không có quần áo.

Nghi con mình đã bị sát hại, gia đình anh Hoàn lập tức báo lên công an.

Hiện cơ quan điều tra đang lấy lời khai từ Tú để làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại