Nghệ An: Bị bắt vì lấy đá "chọi" vào xe khách đang chạy

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Chiếc xe khách giường nằm đang chạy trên quốc lộ 1A, bất ngờ bị 3 đối tượng chặn lại và lấy đá ném liên tiếp vào xe.

Thông tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ một nhóm đối tượng có hành vi ném đá lên xe khách đang chạy gây hư hỏng và nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 11/7, chiếc xe khách giường nằm mang BKS 72L - 1259 do anh Nguyễn Thanh Hà (quê ở thành phố Vũng Tàu) điều khiển đang đi trên quốc lộ 1A. Khi đến đoạn qua xóm 16 thuộc xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu, Nghệ An), thì bất ngờ bị 3 đối tượng đi xe máy chặn xe lại và dùng đá ném làm vỡ kính chắn gió trước, các cửa kính hai bên hông xe.

Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã nhanh chóng tiến hành truy đuổi và bắt gọn được đối tượng Nguyễn Đình Án (SN 1989, ở xóm 6 xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu). Hai đối tượng còn lại đã nhanh chân tẩu thoát.


	3 đối tượng lấy đá “chọi” vào xe khách đang chạy tại cơ quan điều tra.

3 đối tượng lấy đá “chọi” vào xe khách đang chạy tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Án đã khai nhận toàn bộ hành vi và khai thông tin các đối tượng bỏ trốn còn lại. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt thêm 2 đối tượng nữa gồm: Hồ Trọng Tú (SN 1996) và Hồ Sỹ Nam (SN 1990), cả hai đều trú ở xóm 6 xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Ban đầu, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi ném đá lên xe khách của mình. Ước tính thiệt hại do các đối tượng ném đá gây hư hỏng xe khách giường nằm của anh Nguyễn Thanh Hà là gần 200 triệu đồng.

Hiện tại, cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu đang hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra khởi tố trước pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại