Nam sinh lớp 11 bị côn đồ chém lìa bàn tay

Một học sinh lớp 11 đã bị một nhóm thanh thiếu niên chém lìa bàn tay trái khi bị truy sát.

Ngày 17-3, lãnh đạo Công an quận 10-TPHCM xác nhận đang lập hồ sơ và truy tìm một số đối tượng dùng mã tấu gây thương tích cho Thái Huỳnh Minh Nhựt (17 tuổi, học sinh lớp 11 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An, quận 10, TPHCM).

Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Trước đó, tối ngày 16-3, Huỳnh Thanh Quang (SN 1990) cùng Nhựt hẹn gặp nhóm thanh thiếu niên có mâu thuẫn với Quang để làm hòa. Khi đến trước Trường THPT Sương Nguyệt Anh, nhóm Quang thấy hai đối tượng cầm mã tấu đợi sẵn nên bung chạy.

Nhựt chạy xe máy vào hẻm thì bị hai thanh thiếu niên khác tông mạnh làm xe ngã xuống đường. Ngay lập tức, một thanh thiếu niên dùng mã tấu chém đứt lìa bàn tay trái của Nhựt. rồi bỏ chạy. Nhựt được người dân địa phương chở đi cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều.

Sau khi tiếp nhận nạn nhân, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành phẫu thuật nối bàn tay bị đứt. Hiện sức khỏe nạn nhân Thái Huỳnh Minh Nhựt đã ổn định, các ngón tay có thể cử động được.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại