Mẹ đưa cha đi chữa bệnh, con phá két sắt “cuỗm” tiền, vàng

Thanh sang cho heo gà ăn rồi dùng cuốc, dao phát rẫy lẻn vào nhà cạy két sắt của cha mẹ để cạnh giường ngủ.

Chiều 7-4, thượng tá Nguyễn Đình Anh - phó trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) - cho biết cơ quan này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Xuân Thanh (38 tuổi, ngụ xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương) về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 3-2014, bà Trần Thị Hường (ngụ tại thôn 7, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương) đưa chồng đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương điều trị.

Do phải thường xuyên túc trực chăm chồng nên bà Hường nhờ Thanh ở nhà trông coi đàn heo, gà.

Khoảng 18g ngày 25-3, Thanh sang cho heo gà ăn rồi dùng cuốc, dao phát rẫy lẻn vào nhà cạy két sắt của cha mẹ để cạnh giường ngủ.

Sau khi lấy 19,5 triệu đồng, 1 nhẫn vàng, 3 dây chuyền vàng (gần 1 lượng) và 1 dây chuyền bạc (14 chỉ) trong két sắt, Thanh trở về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Ngày 26-3, Thanh lấy số vàng cất giấu trong cốp xe máy, dây chuyền bạc cất trong túi quần, còn số tiền mặt cầm đi trả nợ và tiêu xài.

Ngày 27-3, bà Hường về nhà thì phát hiện két sắt của mình bị phá, số tài sản trong két sắt bị lấy mất liền trình báo với Công an huyện Thanh Chương.

Sau khi thu thập thông tin, Công an huyện Thanh Chương đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Trần Xuân Thanh.

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận do vừa mới làm nhà, nợ nần chồng chất lại túng quẫn nên đã trộm cắp tài sản của chính cha mẹ mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại