Mâu thuẫn tại quán nhậu, cầm dao đâm chết người

Quang Ngọc |

(Soha.vn) - Chỉ vì mẫu thuẫn với nhau trong quán nhậu mà nhóm thanh niên đã dùng dao để giải quyết dẫn đến án mạng.

Trưa ngày 10/6, cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 3 đối tượng là, Nguyễn Hồng Nhật (19 tuổi, ngụ tại xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng), Đặng Quang Hảo (19 tuổi, ngụ tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa) và Đào Duy Trình (21 tuổi, ngụ tại huyện Đơn Dương) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, vào tối ngày 9/6, tại một quán nhậu ở thành phố Đà Lạt, 3 đối tượng trên có nảy sinh mâu thuẫn với với anh Nguyễn Văn Tú (23 tuổi, ngụ thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương).

Đối tượng Nguyễn Hồng Nhật và Đào Duy Trình bị bắt tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Hồng Nhật và Đào Duy Trình bị bắt tại cơ quan điều tra

Đến khoảng 3h30 sáng 10/6, trên đường về nhà, khi đi đến đường Nguyễn Văn Cừ, TP Đà Lạt thì anh Tú bất ngờ bị 3 đối tượng trên chặn đường đánh. Trong khi xảy ra xô xát, Đặng Quang Hảo đã dùng dao đâm liên tiếp 5 nhát vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án cả 3 đối tượng cùng trốn ngay trong đêm.

Qua quá trình điều tra sáng ngày 10/6, cơ quan CSĐT công an thành phố Đà Lạt đã bắt được cả 3 đối tượng đang trốn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Được biết, Đặng Quang Hảo hiện đang làm nhân viên giữ xe trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP. Đà Lạt); Nguyễn Hồng Nhật làm nhân viên một quán ốc ở đường Lê Đại Hành (TP. Đà Lạt). Riêng Đào Duy Trình là một đối tượng lêu lổng không nghề nghiệp ở huyện Đơn Dương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại