Mâu thuẫn lúc đánh bạc, về vác liềm cứa đứt cổ đối thủ

Ngọc Tú |

Đang đánh bài ăn tiền, giữa Duyên và Vân xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Quá bực tức, Duyên chạy về nhà lấy liềm gặt lúa rồi tìm đến nhà Vân cứa đứt cổ nạn nhân.

Chiều tối 25/4, tin từ công an xã Lăng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra 1 vụ giết người. Hiện công an xã đã báo cáo lên công an huyện Yên Thành để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 1h30’ sáng 25/4, Đoàn Bá Duyên (SN 1961, trú xóm 8, xã Lăng Thành) cùng Trần Phúc Vân (SN 1962, cùng trú xóm 8) đánh bài ăn tiền 2.000 đồng/1 ván với 1 số người dân trong xóm.

Khi đang đánh bạc, giữa Duyên và Vân xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thấy vậy, những người xung quanh liền đến can ngăn thì tất cả cùng giải tán. Riêng Đoàn Bá Duyên, vì quá bực tức nên đã chạy thẳng về nhà lấy 1 cái liềm (dùng để gặt lúa) rồi chạy đến nhà tìm Vân.

Khi thấy Vân đang ở khu vực sân nhà, Duyên đã lao vào giằng co và dùng liềm cứa vào cổ khiến nạn nhân bị đứt động mạch, tử vong ngay tại chỗ.

Nhận được tin báo, cơ quan công an xã Lăng Thành lập tức báo cáo lên công an huyện Yên Thành đồng thời đến phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đối tượng Đoàn Bá Duyên cũng đã bị công an xã Lăng Thành bắt giữ ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an huyện Yên Thành điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại