Lời sám hối trong nước mắt của “đại quan” làm thất thoát 530 tỷ

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Khi được nói lời sau cùng những “đại quan” gây thiệt hại cho nhà nước 530 tỷ đồng tại ALCII đã thành khẩn nhận tội trong nước mắt và mong pháp luật khoan hồng.

Ngày 12/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tiêu cực gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng tại Công ty cho thuê tài chính II (ALCII) bước vào phần tranh luận.

Trong phần tranh luận giữa VKSND TP.HCM và các luật sư bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa, đại diện VKS đã đưa ra các luận cứ, luận chứng bác bỏ những lời bào chữa cho các bị cáo.

Qua đó VKS giữ nguyên quan điểm đề nghị mức án tử hình đối với hai bị cáo Vũ Quốc Hảo, (nguyên Tổng Giám đốc công ty ALCII) và Đặng Văn Hai (nguyên Chủ tịch HĐTV công ty TNHH xây dựng Quang Vinh) là đúng pháp luật, đúng người, đúng tội.

Các bị cáo nhận tội và tỏ ra ăn năn hối cải khi được nói lời sau cùng. Riêng bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đăng Văn Hai mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội khắc phục hậu quả mình gây ra.
Các bị cáo nhận tội và tỏ ra ăn năn hối cải khi được nói lời sau cùng. Riêng bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đăng Văn Hai mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội khắc phục hậu quả mình gây ra.

Vị đại diện VKSND TP.HCM cũng đưa ra nhận định, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và nhận tội của mình nên đề nghị HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt so với đề nghị trước đó. Tuy nhiên riêng với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố khung hình phạt tử hình.

Trước đó vào ngày 11/11 VKSND TP.HCM nhận định cả hai bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai đã thông đồng cùng các bị cáo khác gây ra thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng xảy ra tại công ty ALCII. Bị cáo Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng Giám đốc ALCII bị đề nghị mức án tử hình về tội “tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 15 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Đặng Văn Hai nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH xây dựng Quang Vinh bị đề nghị tử hình về tội “tham ô tài sản”, tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 20 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hành vi phạm tội của các bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai đều thuộc loại tội phạm nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng nên tổng hình phạt hai bị cáo là tử hình.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 6 – 20 năm tù với cùng các tội danh trên.

VKSND TP.HCM vẫn giữ nguyên quan điểm áp dụng khung hình phạt tử hình đối với hai bị cáo Vũ Quốc Hảo nguyên Tổng Giám đốc công ty ALCII và Đặng Văn Hai nguyên Chủ tịch HĐTV công ty TNHH xây dựng Quang Vinh.

Kết thúc phần tranh luận VKSND TP.HCM vẫn giữ nguyên quan điểm áp dụng khung hình phạt tử hình đối với hai bị cáo Vũ Quốc Hảo nguyên Tổng Giám đốc công ty ALCII và Đặng Văn Hai nguyên Chủ tịch HĐTV công ty TNHH xây dựng Quang Vinh.

Kết thúc phần tranh luận, khi được HĐXX cho nói lời sau cùng trước khi bước vào phần nghị án, các bị cáo đều nhận lỗi và tỏ ra ăn năn hối cải mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Riêng bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai ngân ngấn nước mắt xin nhận được sự khoan hồng của pháp luật để được sống và chuộc lại lỗi lầm mình gây ra.

Bị cáo Vũ Quốc Hảo: “Việc làm của tôi là trái pháp luật, tôi xin nhận tội nhưng xin HĐXX xem xét công trạng của tôi để được giảm nhẹ hình phạt. Tôi xin lỗi các bị cáo và gia đình bị cáo vì tôi mà bị liên lụy”.

Bị cáo Đặng Văn Hai nghẹn giọng: “Gia đình tôi còn mẹ già 90 tuổi, xin được nhận sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội khắc phục hậu quả tôi gây ra”.

Các bị cáo khác cũng bày tỏ thành khẩn, ăn năn hối cải về những hành vi mình đã gây ra và xin được nhận sự khoan hồng của pháp luật.

HĐXX sẽ tuyên án vào lúc 14h chiều 15/11/2013.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại