Lãnh án...nhẹ hều, "cẩu tặc" vẫn tung hoành gây án

Trang Anh |

(Soha.vn) - Chính sự manh động của "cẩu tặc" và bản án khá nhẹ nếu hầu tòa khiến nhiều người dân bức xúc đốt xe, thậm chí đánh chết khi bắt được bọn chúng.

Nạn "cẩu tặc" xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây đã khiến cho những làng quê vốn yên tĩnh trở nên náo loạn sau mỗi vụ mất trộm chó. Các đối tượng trộm chó sử dụng các loại xe có phân khối lớn, súng kích điện hoạt động cả đêm lẫn ngày một cách trắng trợn, liều lĩnh, sẵn sàng dùng hung khí truy sát nếu bị theo đuổi. 

Nhiều người dân cảm thấy bất an, nhưng lâu nay không dám báo lực lượng chức năng vì sợ các đối tượng này quay lại trả thù.

Tuy nhiên, khi hàng loạt vụ trộm chó xảy ra đã khiến dân làng bức xúc đốt xe, thậm chí đánh chết nhưng "cẩu tặc" vẫn không biết sợ mà còn chống trả quyết liệt.

Mặc dù bị bắt nhưng do giá trị tài sản trộm cắp không lớn, thường chỉ dưới 2 triệu đồng, không đủ điều kiện khởi tố hình sự nên các "cẩu tặc" vẫn ung dung "ngựa quen đường cũ". Tuy nhiên cũng có những phiên tòa xét xử "cẩu tặc" và thường thu hút rất đông người dân tham gia. 

Sáng 7/8, TAND TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đã tuyên phạt Nguyễn Hậu Em (22 tuổi) một năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Vụ án được đưa ra xét xử lưu động tại xã Long Phước, TP Bà Rịa đã thu hút hàng trăm người dân địa phương đến dự tòa.

Bị cáo Nguyễn Hậu Em nghe tòa tuyên án

Bị cáo Nguyễn Hậu Em nghe tòa tuyên án (Nguồn: Tuổi trẻ)

Trước đó, vào sáng sớm ngày 18/7, sau một thời gian theo dõi, Công an xã Long Phước đã bắt quả tang Hậu Em chạy xe máy chở theo Nguyễn Văn Thắng (Thắng “sói”, 38 tuổi, trú tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thành) và sáu con chó (bốn con còn sống, hai con đã chết).

Số chó này do Hậu Em và Thắng trộm của người dân xã Long Phước và Long Tân (huyện Long Điền) bằng “chiêu” chích điện. Tuy nhiên, Thắng đã nhanh chân chạy thoát.

Bốn con chó còn sống được công an trao trả lại cho chủ. Theo giám định của hội đồng định giá, 4 con chó còn sống nặng 50 kg và trị giá 2.750.000 đồng.

Tại tòa, Hậu Em đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm chó của mình. Hiện Công an TP Bà Rịa đã thông báo truy tìm Thắng “sói”, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đối tượng trộm chó bị người dân đánh nhập viện ngày 1/7

Một "cẩu tặc" bị người dân đánh nhập viện ngày 1/7 (Ảnh: Đất Việt)

Trước đó, cũng liên quan tới việc xét xử "cẩu tặc", ngày 5/6, TAND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã công khai xét xử hình sự sơ thẩm 2 bị cáo Trần Đức Thiện (SN 1989, trú tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh) và Trần Xuân Hiền (SN 1990, trú tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh) về hành vi trộm chó.

Vào ngày 20/2/2014, Thiện chuẩn bị bao tải, băng dán, dây thừng... rồi rủ Hiền đi bắt trộm chó. Cả hai đi xe máy đến thôn Hà Kiên (xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) bắt trộm chó của nhà bà Nguyễn Thị Nương. Sau đó, lại tiếp tục chạy lên xã An Ninh bắt trộm chó của gia đình ông Trương Văn Mùi.

Khi đang thực hiện hành vi trộm chó thì hai đối tượng bị nhân dân phát hiện và vây bắt được Hiền. Riêng Thiện chạy thoát và sau đó đã ra đầu thú tại cơ quan Công an huyện Quảng Ninh.

HĐXX đã tuyên phạt Trần Đức Thiện 15 tháng tù và Trần Xuân Hiền 6 tháng tù. Đây là vụ án trộm chó đầu tiên được đưa ra xét xử tại Quảng Bình và được dư luận đồng tình cao.

Luật sư Trương Xuân Tám (ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phân tích trên trang Tuổi trẻ rằng đa số các vụ trộm chó khi bắt được quả tang chỉ có một, hai con thì số tiền chưa đủ 2 triệu đồng để có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Do đó, khi bắt được đối tượng trộm chó, người dân cần đưa đến công an, chính quyền để lập biên bản xử phạt hành chính, không nên manh động đánh đập đối tượng hay hủy hoại tài sản mà thành phạm tội.

 Xem thêm clip Phẫn nộ đôi nam nữ đi xe SH trộm chó giữa phố Hà Nội

Vụ việc xảy ra lúc 22h50 ngày 20/6 ở phố Hàng Trống, Hà Nội. Theo lời kể của nạn nhân: "Đôi nam nữ đi xe SH đèo theo một bé gái khoảng 4 tuổi đã tháo trộm xích và dùng con chó con để dụ chó của tôi ra, rồi chúng nhấc lên xe và chạy mất"

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại