Kỳ án "vườn mít": Kháng nghị tăng hình phạt với Lê Bá Mai

Theo Người lao động |

Cho rằng bản án chung thân tuyên tại phiên sơ thẩm chưa tương xứng với tội ác mà Lê Bá Mai gây ra, VKSND tỉnh Bình Phước đã kháng nghị tăng hình phạt.

Ngày 16-1, VKSND tỉnh Bình Phước cho biết đã ký quyết định kháng nghị đối với bản án sơ thẩm dành cho bị cáo Lê Bá Mai (SN 1982, quê Thanh Hóa) trong vụ án "vườn mít".

Ngày 5-1 trước đó, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên bị cáo Mai mức án tù chung thân về tội "giết người" và 18 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em", tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Lê Bá Mai tại phiên xử từ ngày 3 đến 5-1 vừa qua

Theo VKSND tỉnh Bình Phước, mức án chung thân với 2 tội trên là quá nhẹ, không tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi của bị cáo gây ra; không đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Kháng nghị cũng cho rằng hành vi của Mai là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, các tội có khung hình phạt thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Tại tòa, bị cáo Mai không thành khẩn, quanh co chối tội. Vì vậy, VKSND Bình Phước đề nghị Tòa Phúc thẩm hình sự TAND Tối cao tại TPHCM đưa ra xét xử phúc thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt đối với bị cáo này.

Như đã thông tin, trong phiên xử từ ngày 3 đến 5-1 vừa qua, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Mai đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên, Mai chưa có tiền án, tiền sự và vụ án xảy ra đã lâu. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra có sai sót nên mức án tử hình mà VKSND tỉnh đề nghị là quá nghiêm khắc.

Người nhà nạn nhân Thị Út tại tòa

Vụ án "vườn mít" được biết đến từ ngày 16-1-2004 khi người dân phát hiện thi thể cháu Thị Út (SN 1993) tại vườn mít ở ấp 1, xã An Khương, huyện Bình Long - Bình Phước. Nhân chứng Thị Hằng (SN 1995, cùng đi mót củ sắn với Út) khai có thấy nạn nhân đi cùng một thanh niên.

Sau đó, Lê Bá Mai bị bắt với kết luận của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước: Ngày 12-1-2004, Mai chở Út vào vườn mít chơi. Tại đây, Mai dụ Út cho Mai giao cấu. Út chống cự, Mai đánh Út ngất xỉu rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Thấy Út vẫn còn giãy, Mai lấy quần dài của Út siết cổ cô bé đến chết.

Đến năm 2005, Tòa sơ thẩm TAND tỉnh Bình Phước tuyên bị cáo Lê Bá Mai tử hình. Sau đó, Mai kháng cáo và Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên y án tử hình.

Ngày 12-12-2006, Viện trưởng VKSND Tối cao ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm vì xét thấy "nhiều vi phạm trong quá trình điều tra vụ án; thiếu sót trong việc khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ...".

Đến ngày 5-2-2007, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm đã chấp nhận kháng nghị, hủy cả 2 bản án để điều tra lại. Hơn 3 năm sau, ngày 18-5-2011, TAND tỉnh Bình Phước mở lại phiên sơ thẩm, đến ngày 24-5-2011 tuyên Lê Bá Mai vô tội, trả tự do ngay tại tòa.

Luật sư Trịnh Thanh (Đoàn L uật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bào chữa cho bị cáo Mai tại phiên tòa

Tuy nhiên, giữa tháng 6-2011, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước ra quyết định kháng nghị yêu cầu Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm theo hướng bị cáo Mai phạm hai tội "hiếp dâm trẻ em" và "giết người". Kháng nghị này được phiên xử phúc thẩm hình sự (lần 2) của TAND Tối cao tại TPHCM ngày 19-6-2012 chấp nhận.

Sau nhiều lần hoãn, đến phiên xử sơ thẩm lần 4 (từ ngày 3 đến 5-1-2013), HĐXX TAND tỉnh Bình Phước do thẩm phán Nguyễn Đức Hùng làm chủ tọa đã tuyên phạt bị cáo Lê Bá Mai mức án chung thân cho 2 tội danh đã nêu.

Diễn biến vụ “kỳ án Vườn Mít” chấn động dư luận

Trong ngày hôm nay (19/6) số phận của Lê Bá Mai sẽ được định đoạt

Kỳ án "vườn mít": Lê Bá Mai bị tuyên án tù chung thân

Sau hai ngày xét xử (3 - 4.1), sáng nay (5.1), TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên án sơ thẩm lần thứ tư kỳ án "vườn mít" đối với bị cáo Lê Bá Mai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại