Kiểm điểm chủ tịch xã "thiếu tiền nhậu", trả nợ các quán nhậu

TẤN THÁI |

Chiều 20-3, liên quan đến thông tin cán bộ xã thiếu tiền nhậu, chủ quán dọa đốt trụ sở, ông Lê Thanh Triều - chủ tịch UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau - cho biết đã mời lãnh đạo UBND xã Khánh Thuận đến làm việc.

Theo ông Triều, lãnh đạo xã đã báo cáo nguyên nhân chính dẫn đến nợ tiền là do xã lấy một phần kinh phí hoạt động để xây dựng nhà ăn nên cuối năm không có tiền trả cho các quán.

Hiện giờ, UBND xã Khánh Thuận đã thanh toán xong tiền cho ông Nguyễn Thanh Phong (chủ quán nhậu Thanh Phong, gần UBND xã Khánh Thuận) và các quán khác trên địa bàn.

“Tôi cũng đã yêu cầu kiểm điểm chủ tịch UBND xã vì đã điều hành không tốt. Anh Phong cũng đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Do đó, tôi yêu cầu chỉ nên giáo dục và cam kết không được tái phạm chứ không nên xử phạt hành chính” - ông Triều nói.

Trụ sở UBND xã Khánh Thuận - Ảnh: Tấn Thái

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ngày 14-2 ông Nguyễn Thanh Phong bức xúc chuyện cán bộ xã thiếu tiền nhậu không trả nên đem hai can xăng (mỗi can 1 lít) qua trụ sở UBND xã Khánh Thuận dọa đốt. Tuy nhiên, công an xã phát hiện kịp thời và thu giữ hai can xăng.

Dù sự việc xảy ra đã lâu nhưng đến nay Công an xã Khánh Thuận vẫn chưa xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại