Khởi tố vụ án người mẫu bán dâm, môi giới mại dâm

Phạm Dũng |

Liên quan đến đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm giá ngàn đô, ngày 17-4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi môi giới mại dâm đối với 5 đối tượng.

Theo đó, 5 bị can bị tạm giam gồm: Lê Bảo Lộc (SN 1973, quê Hậu Giang), Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1990, tức Châu Hải Yến), Lê Thị Bảo Trân (SN 1989, cháu ruột trùm Lộc), Đặng Thị Ánh Đào (tức Cherry Đặng, SN 1991) và Nguyễn Thị Diệu Hiền (SN 1992, quê Khánh Hòa).

Các đại gia khi đến TP HCM công tác, nếu có nhu cầu sẽ gọi điện trước cho các "chân dài" sau đó hẹn địa điểm là các khách sạn quen thuộc ở quận 1, huyện Bình Chánh-TP HCM. Danh bạ điện thoại của các đại gia trải dài từ Đà Nẵng đến Đồng Tháp lúc nào cũng có số điện thoại của nhiều “chân dài” trong đường dây gái gọi cao cấp của đạo diễn Lê Bảo Lộc.

Diệu Hiền tham gia bán dâm và môi giới bán dâm
Diệu Hiền tham gia bán dâm và môi giới bán dâm

Khi mới vào nghề, các kiều nữ được "trùm" Lộc dìu dắt, bắt mối cho đi khách. Bất cứ khi nào các quý ông có nhu cầu và liên lạc với Lộc, chỉ trong tích tắc Lộc gọi điện điều đào đến tận khách sạn.

Lộc là người chốt giá đi khách, thù lao gái bán dâm nhận sau đó chia lại cho đàn anh khoảng 20% tiền môi giới.

Sau một thời gian dài hoạt động, khi đã quen đường đi nước bước và dần có mối quan hệ với các giám đốc, đại gia; các kiều nữ tách ra “đánh lẻ” và chốt giá đi khách cho các cô khác để hưởng hoa hồng.

Nguyễn Thị Hải Yến phục vụ khách làng chơi giá ngàn USD
Nguyễn Thị Hải Yến phục vụ khách làng chơi giá ngàn USD

Trong số các đàn em thân cận của trùm Lộc, Nguyễn Thị Hải Yến được cưng chiều, giới thiệu đi khách nhiều nhất. Sau một năm làm ăn chung, Hải Yến dần có nhiều mối quan hệ với những thiếu gia, quý ông giàu có.

Một trong những người thường xuyên qua lại với Hải Yến có N.V.T. (SN 1973, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai). Ông T. cho biết đã quan hệ tình dục với Hải Yến 4 lần, mỗi lần đi khách Hải Yến lấy ông T. giá 10 triệu đồng.

Ngày 7-4, ông T. gọi điện yêu cầu Yến đến một khách sạn quen ở KDC Trung Sơn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) và nhờ tìm giúp một người đẹp khách cho bạn mình với giá mua dâm lần đầu là 1000 USD.

Yến gọi điện cho N.T.N.U (SN 1992, quê Kiên Giang) chốt giá 500 USD và lấy 500 USD tiền “cò”.

Cô U. thừa nhận đã 2 lần bán dâm thông qua sự môi giới của Yến. Cả hai quen biết nhau thông qua Facebook, mỗi khi có khách mua dâm Yến sẽ gọi điện điều động U. đến khách sạn.

Cũng quen biết với Lê Thị Bảo Trân từ trước nên trước ngày 7-4 đại gia Đ.V.D (SN 1972, quê Đà Nẵng) đã gọi điện báo rằng sẽ vào TP HCM công tác và nhờ Yến kiếm thêm một “chân dài” khác phục vụ bạn của mình.

Nhận lời đại gia D. Trân đã đồng ý đến khách sạn ở phường Cô Giang (quận 1) “bay sô” với giá 1000 USD. Để phục vụ cho bạn của đại gia D., cô H.V. đã được điều động đến khách sạn với giá thỏa thuận với Trân là 800 USD. Trong vụ này, Trân hưởng 200 USD tiền công.

Cũng là khách quen của người mẫu tự do Nguyễn Thị Diệu Hiền, đại gia T.A.D. (SN 1977, quê TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã gọi điện điều Hiền đến khách sạn phục vụ. Hiền được D. dặn kiếm thêm một cô khác phục vụ cho bạn của mình là đại gia T.T.T. (SN 1974, quê Long An).

Hiền đã gọi cho Đặng Thị Ánh Đào rủ bán dâm giá 500 USD. Tuy nhiên, Đào nói rằng đã có bạn trai nên không bán dâm, nhưng Đào lại giới thiệu chân dài H.N. (SN 1992, quê Đắk Lắk) bán dâm giá 300 USD. 

Đào hưởng 200 USD còn Hiền ngoài số tiền bán dâm là 1000 USD còn “ăn” thêm 500 USD tiền môi giới.

Từ lời khai của các “đào”, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Bảo Lộc và Đặng Thị Ánh Đào.

Cùng chung hành vi môi giới, trục lợi thân xác người khác để kiếm tiền, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Thị Bảo Yến và Lê Thị Bảo Trân cũng đang bị xem xét khởi tố hình sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại